Ấn Độ: 3 vụ nổ rung chuyển trung tâm tài chính, hơn 130 người thương vong

camnhung |

Vụ nổ làm ít nhất 21 người và khiến 113 người khác bị thương.

3 vụ nổ liên tiếp đã rung chuyển trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vào khoảng 7 giờ tối qua (13.7), làm chết ít nhất 21 người và khiến 113 người khác bị thương. Chính quyền địa phương cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố gợi nhớ về một vụ tấn công khác năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.

Bức ảnh chụp tối ngày 13.7.2011 cho thấy quang cảnh sau khi vụ nổ xảy ra bên ngoài nhà hát Opera ở Mumbai, Ấn Độ.

Cảnh sát Mumbai Arup Patnaik cho biết 3 vụ nổ xảy ra vào khoảng từ 6:54 tới 7:05 phút tối qua tại các khu vực đông đúc. Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở phía nam Mumbai, vụ thứ 2 tại Nhà hát Opera cũng ở phía nam Mumbai và vụ thứ 3 cách đó một phút xảy ra tại một bến xe buýt ở Dadar West, trung tâm Mumbai, gần ga xe lửa.

Một nhân chứng là Jaylesh Labdhi, người đang làm việc trong một cửa hàng kim cương gần nhà hát Opera cho biết anh nghe thấy một tiếng nổ lớn trong không trung rồi thấy khói bốc lên và nghĩ rằng đó là một vụ hỏa hoạn, tuy nhiên sau đó anh thấy xác người và nhận ra đó là một vụ nổ.

Nhà chức trách cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 113 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó, tuy nhiên số người chết có thể tăng lên.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cực lực phản đối loạt vụ nổ trên và thúc giục người dân bình tĩnh và đoàn kết.

Thủ đô New Delhi và các thành phố lớn khác cũng được cảnh báo và nhiều cảnh sát được cử tới để kiểm tra các khu mua sắm, ga tàu và các khu vực công cộng khác.

Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này và cảnh sát đang nghi ngờ thủ phạm là Mujahedeen.

Tổng thống Mỹ Obama hôm qua cũng “cực lực phản đối vụ tấn công kinh hoàng ở Mumbai” và đưa ra sự hỗ trợ về điều tra. Tổng thống Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani của Pakistan cũng phản đối những vụ nổ trên.

Theo Giáo dục Thời đại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại