AHLĐ nói về việc bị khai trừ do "chê lãnh đạo già"

Hoàng Đan |

Ông Nguyễn Tăng Cường khẳng định, những phát ngôn của ông trong cuộc họp là hoàn toàn vì mục đích chung chứ không đòi giải tán Hiệp hội DN cơ khí VN hay phỉ báng ai cả.

Bị khai trừ vì động vào "lợi ích nhóm"?

Như tin đã đưa, ông Nguyễn Tăng Cường, Anh hùng Lao động, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung đã bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) sau khi có những phát biểu công khai tại một hội thảo của Bộ Công thương.

Nguyên nhân được cho là ông Cường đã 2 lần phát biểu đòi giải tán Hiệp hội và phỉ báng lãnh đạo Hiệp hội tại hội thảo, đi ngược lại với ý kiến của đa số các thành viên khác. Ngoài ra, ông Cường còn có ý "chê" lãnh đạo của của Hiệp hội Cơ khí VN già.

Để có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về sự việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung (Ninh Bình).

Ông Cường cho rằng, trong buổi hội thảo đó, ông đã có những phát biểu rất minh bạch, công khai về việc làm sao để cho ngành cơ khí Việt Nam phát triển, nhất là khi tiến sâu vào hội nhập với thế giới.

Tuy nhiên, sau đó Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí VN lại có công văn thông báo khai trừ ông.

Theo ông Cường, tại buổi hội thảo, ông nêu rõ là có đi rất nhiều nước và thấy các Hiệp hội ở đây thường lựa chọn một doanh nghiệp thành đạt nhất trong ngành hàng đó để làm Chủ tịch, để bảo vệ cho ngành hàng, tham gia vào thị trường, cạnh tranh, phát triển.

Nhưng ở Việt Nam thì lãnh đạo lại toàn là các vị đã về hưu, sức khỏe yếu rồi.

"Quy định là 60 tuổi thì sức khỏe đã có vấn đề rồi, nhưng Hiệp hội Cơ khí thì Chủ tịch đã gần 75 tuổi, rồi Phó Chủ tịch cũng thế, chưa kể Phó Chủ tịch còn kiêm cả về sinh vật cảnh, đồ cổ... mà sức khỏe yếu thì làm sao được.

Hiện nay, sản phẩm của mình ở nhiều nước đang bị kiện và với việc này thì Hiệp hội phải đứng ra bảo vệ quyền lợi chứ không phải Chính phủ.

Do đó, các Chủ tịch Hiệp hội phải giỏi, năng động, có sức khỏe, làm việc 14 - 16h/ngày thì mới có thể bảo vệ cho quyền lợi ngành hàng đó.

Ông nhấn mạnh, đây là báo động rất lớn nhất là khi nước ta vào AFTA, ASEAN, WTO và TPP mà các Hiệp hội ngành hàng không đúng nghĩa sẽ gây cạnh tranh ngay trên sân nhà, không thể hội nhập được, gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước.

Những ý kiến của ông tại buổi hội thảo đó rất minh bạch, công khai, bởi Nhà nước có chủ trương phát triển ngành cơ khí nhưng nhiều quyết định lại không đi được vào cuộc sống, ngành cơ khí không phát triển được.

"Trước hết là do sức khỏe của lãnh đạo Hiệp hội sức khỏe yếu, không gắn kết và phát sinh lợi ích nhóm làm bẻ méo các văn bản của Nhà nước. Tôi phát biểu là cho ngành phát triển nhưng sau đó, Hiệp hội lại khai trừ tôi", ông Cường nói.

Ông Nguyễn Tăn Cường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTTT Công nghiệp và TM (Bộ Công thương).
Ông Nguyễn Tăn Cường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTTT Công nghiệp và TM (Bộ Công thương).

Ông Cường cũng cho rằng, hành động khai trừ ông của Hiệp hội cho thấy, khi động chạm vào "lợi ích nhóm" đó thì "nhóm đó sẽ co cụm lại với nhau rồi phản ứng, vô hiệu hóa những quan điểm, người dám đứng ra nói lên sự thật".

"Tôi không đòi giải tán mà chỉ đề nghị cơ cấu lại"

Vị Anh hùng lao động này cũng bày tỏ, công văn khai trừ ông cũng như cung cách của Hiệp hội cho thấy, đây không phải là đại diện cho tất cả các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam.

"Đây chỉ là đại diện cho một nhóm lợi ích mà chính là số ít công ty cơ khí của Nhà nước lớn, nhưng trên thực tế, cả nước có rất nhiều các doanh nghiệp cơ khí, mà trong đó, tư nhân hay cổ phần cơ khí đại diện cho nhóm công nghiệp phụ trợ.

Đảng, Nhà nước ta đang phát triển công nghiệp phụ trợ, nhưng không được vì nhóm lợi ích này chỉ đại diện cho một số doanh nghiệp chứ không mở rộng. Thứ nữa, các lãnh đạo Hiệp hội thì không tốt, suốt ngày ốm đau, bệnh tật thì sao có thể gánh vác được.

Tôi nói không phải để cho tôi làm việc gì đó trong Hiệp hội mà thực sự phát triển công nghiệp cơ khí là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, là nền tảng, tiêu chí để tiến lên CNH - HĐH nhưng thực tế thì trì trệ mà trước tiên là ở Hiệp hội", ông Cường nêu.

Ông cũng nhấn mạnh, Hiệp hội hiện nay hoạt động đang không đúng với điều lệ được đưa ra ban đầu.

"Điều lệ quy định rất rõ đây là Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, tức là các doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hiệp hội lại nghỉ hưu từ lâu rồi chứ không phải doanh nghiệp.

Như vậy là sai điều lệ. Thứ hai là, trước đây, tôi từng được "phong" lên làm Phó Chủ tịch Hiệp hội nhưng không có văn bản nào, đến khi "phế truất" tôi cũng chẳng có văn bản nào. Chưa kể các cuộc họp cũng không ra họp", ông Cường chỉ rõ.

Đồng thời, ông Cường khẳng định, ông không hề phỉ báng ai ở trong hội thảo trên cả.

"Tôi không phỉ báng ai cả, dùng từ như vậy là không đúng. Trong thanh thiên bạch nhật ở hội thảo đó, với rất nhiều cơ quan báo chí dự, tôi phát biểu. Mọi người có thể xem lại xem có phỉ báng không.

Tôi cũng không phát biểu đòi giải tán mà chỉ nói rằng, những người lãnh đạo Hiệp hội ngành hàng cơ khí phải có sức khỏe, trình độ, năng lực chứ giờ đều nhiều tuổi, sức khỏe không đảm bảo.

Khi tôi phát biểu thì ông Long, Phó Chủ tịch cũng nói là muốn rút từ lâu nhưng không được. Chỉ có như vậy chứ tôi không phỉ báng, không đòi giải tán, chỉ đề nghị cơ cấu lại thế thôi", ông Cường nêu rõ.

Cùng với đó, vị doanh nhân này cũng chia sẻ, ông không muốn đôi co với công văn của Hiệp hội mà quan tâm xem cơ quan đại diện cho các doanh nghiệp cơ khí của Việt Nam có đúng tầm hay không...

"Đối với bản thân tôi vào Hiệp hội nếu nó hoạt động đúng nghĩa thì sẽ tốt hơn còn như hiện nay thì vào cũng như không vào nên tôi không có gì nuối tiếc hay nọ kia.

Tôi chỉ mong Hiệp hội hoạt động đúng nghĩa, để đoàn kết doanh nghiệp nhau, tạo thành sức mạnh, giúp đỡ nhau về vốn, công nghệ, thị trường, kinh nghiệm, hướng vào thị trường quốc tế, cạnh tranh quốc tế, phát triển...", ông Cường nhấn mạnh thêm.

Theo công văn của VAMI, lý do khai trừ ông Nguyễn Tăng Cường ra khỏi Hiệp hội là:

“Căn cứ những phát biểu không đúng của ông Nguyễn Tăng Cường, thành viên tự nguyện tham gia Hiệp hội nhiệm kỳ III đã làm tổn hại đến uy tín và danh dự của Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí VN.

Cụ thể, tại Hội thảo, ông Cường đã 2 lần phát biểu đòi giải tán Hiệp hội và phỉ báng lãnh đạo Hiệp hội tại hội thảo, đi ngược lại với ý kiến của đa số các thành viên khác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại