9 hình ảnh "tố cáo" nắng nóng khủng khiếp ở VN

Y.Dương |

Quả trứng đã được rán chín dưới cái nắng gần 40 độ C của Hà Nội. Có thanh niên đã phải dùng cả nước để dội lên yên xe máy nhằm giảm bớt sức nóng...

Trong các ngày 28 - 29/5, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở khu vực Bắc Bộ duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết, trong 4 - 5 ngày tới, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 38 - 40 độ C.

 Được biết, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm nay, các đợt nắng nóng sẽ liên tục xuất hiện và ngày càng khốc liệt. 

Dưới đây là một số hình ảnh "tố cáo" rõ nhất tình trạng nắng nóng gay gắt này:

Đây là hình ảnh trứng được rán trong chảo, dưới cái nắng gần 40 độ C ở Hà Nội. Hình ảnh này được PV của Chuyển động 24h trực tiếp thí nghiệm. Chỉ sau 20 phút cho vào chảo, trứng đã chín và hoàn toàn có thể ăn được. (Ảnh cắt từ clip của Chuyển động 24h)

Đây là hình ảnh trứng được rán trong chảo, dưới cái nắng gần 40 độ C ở Hà Nội. Hình ảnh này được PV của Chuyển động 24h trực tiếp thí nghiệm. Chỉ sau 20 phút cho vào chảo, trứng đã chín và hoàn toàn có thể ăn được. (Ảnh cắt từ clip của Chuyển động 24h)

Nhiệt độ đo trên đường Giải Phóng lúc 13h ngày 28/5 lên đến 45 độ C. (Ảnh: Hồng Phú - Tất Định/Dân Việt)

Nhiệt độ đo trên đường Giải Phóng (Hà Nội) lúc 13h ngày 28/5 lên đến 45 độ C. (Ảnh: Hồng Phú - Tất Định/Dân Việt)

Một tờ báo đã gọi những chiếc áo tơi trong hình là thần hộ vệ giúp người dân Hà Tĩnh chống chọi với nắng nóng 40 độ C. (Ảnh: Văn Đức/Vietnamnet)

Một tờ báo đã gọi những chiếc áo tơi trong hình là "thần hộ vệ" giúp người dân Hà Tĩnh chống chọi với nắng nóng 40 độ C. (Ảnh: Văn Đức/Vietnamnet)

Ngâm chân vào chậu nước để giải nhiệt khi khu nhà trọ bị mất điện.

Thanh niên ngâm chân vào chậu nước để giải nhiệt ở Hà Nội khi khu nhà trọ bị mất điện. (Ảnh: Afamily/Trí Thức Trẻ)

Một chiếc xe ba gác được che phía trên bằng tấm chăn để chống nóng. (Ảnh: Dân Việt)

Một chiếc xe ba gác được che phía trên bằng tấm chăn để chống nóng. (Ảnh: Dân Việt)

Kín mít khi ra đường. (Ảnh: Infonet)

Tại Hà Nội, người dân Thủ đô kín mít khi ra đường và trở thành "Ninja bất đắc dĩ". (Ảnh: Infonet)

Rất nhiều người dừng xe ở bóng râm vì không chịu nổi cái nóng khủng khiếp trên đường phố Thủ đô. (Ảnh: Afamily)

Rất nhiều người dừng xe ở bóng râm vì không chịu nổi cái nóng khủng khiếp trên đường phố Thủ đô. (Ảnh: Afamily)

Thanh niên này phải dùng nước dội lên yên xe máy cho bớt bỏng. (Ảnh: Dân Việt)
Thanh niên này phải dùng nước dội lên yên xe máy cho bớt bỏng. (Ảnh: Dân Việt)
Nhiều đoạn sông Lam (Nghệ An) cạn khô, lộ rõ từng bãi cát rộng do nắng nóng. Nhiệt độ khu vực này ở mức từ 37-41 độ C. (Ảnh: Vietnamnet)

Nhiều đoạn sông Lam (Nghệ An) cạn khô, lộ rõ từng bãi cát rộng do nắng nóng. Nhiệt độ khu vực này ở mức từ 37-41 độ C. (Ảnh: Vietnamnet)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại