7 ô tô bị nhấn chìm, 2 trẻ lọt xuống cống tử vong

(Soha.vn) - Dư luận quan tâm về trách nhiệm vụ 2 trẻ nhỏ bị lọt xuống cống thiệt mạng ở Bình Dương và 7 ô tô bất ngờ bị nhấn chìm trong tầng hầm một tòa nhà ở TP.HCM.

Như đã đưa tin, sau trận mưa lớn chiều 6/9 tại Bình Dương, hai bé 7 tuổi và 9 tuổi bị nước cuốn trôi xuống cống và thiệt mạng.

Bé thứ nhất là Lê Văn Mạnh (7 tuổi, ngụ tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) khi bước xuống từ một chiếc xe buýt đưa rước học sinh thì bị nước cuốn trôi xuống hố ga.

Còn bé trai La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị lọt xuống cống khi ra tắm mưa. Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể cháu Tỷ được tìm thấy tại một hố ga cách nơi cháu bị nước cuốn khoảng gần 1km.

Ai sẽ chịu trách nhiệm về 2 cái chết thương tâm trên?

Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Văn phòng Luật sư TP HCM, nhận định: Về nguyên tắc đơn vị chức năng phải thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để nắp cống không thể trôi khỏi miệng cống. Đây là lỗi vô ý gây chết người. Người nhà nạn nhân hoàn toàn có thể kiện đòi bồi thường.

Nếu chứng minh được khi thi công nắp cống có sự rút ruột khiến nắp cống thiếu chất lượng dẫn đến việc bé Tỷ chết oan, những cá nhân liên quan hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Trong một diễn biến khác, sau trận mưa chiều 6/9, lượng nước mưa ngoài đường tràn vào tầng hầm của tòa nhà Sài Gòn View Residences, 117 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM (diện tích 300 m2) gây ngập sâu khoảng 1,3 m. Bảy xe ô tô các loại đang đỗ trong tầng hầm bị nhấn chìm hoàn toàn.

Vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm là ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường trong vụ việc này. Theo luật sư Nguyễn Thế Thông, Đoàn Luật sư TP.HCM, trong vụ việc này có những giả thiết sau: Thứ nhất, nếu là xe của cư dân tòa nhà thì phải xác định đây là khu vực để xe chung của tòa nhà hay là của đơn vị nào. Trường hợp đó là bãi giữ xe của chung cư thì người dân (hoặc ban quản trị chung cư - NV) phải chịu trách nhiệm vì chủ đầu tư sau khi bàn giao nhà và làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận cho cư dân đã hết trách nhiệm. Còn đối với trường hợp người dân đã mua luôn vị trí giữ xe đó thì họ phải tự chịu trách nhiệm.

Riêng trường hợp chủ đầu tư đã mua bảo hiểm tài sản cho toàn chung cư thì phải xét xem hợp đồng bảo hiểm đó như thế nào. Chủ đầu tư mua từng gói hay mua bảo hiểm đối với toàn bộ tài sản có trong chung cư, từ đó mới có giải pháp phù hợp.

Thứ hai, đối với trường hợp xe của khách vãng lai thì đơn vị trông giữ xe của khách phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu như chủ đầu tư đã mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải thanh toán trước mọi chi phí bồi thường, sau đó mới xem xét nguyên nhân là do bên nào để yêu cầu hoàn trả. (Hiện việc mua bảo hiểm đối với các bãi giữ xe là hoàn toàn tự nguyện, pháp luật chưa bắt buộc - luật sư Thông cho hay.)

Theo luật sư Thông, nếu các chủ phương tiện không đồng ý với mức bồi thường của công ty bảo hiểm hay chủ đầu tư chi trả, họ có thể khởi kiện các bên này ra tòa để đòi quyền lợi.

Ông Nguyễn Trường Khánh, Giám đốc marketing Công ty Bảo hiểm Liberty, cho biết: Trong trường hợp nếu như chủ đầu tư có ký hợp đồng với công ty bảo hiểm thì đơn vị sẽ chi trả theo những quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm sẽ trực tiếp thanh toán với bên sửa chữa ô tô chứ không đưa tiền trực tiếp cho chủ đầu tư hay chủ phương tiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại