7 người chết cháy ở TP.HCM là do xe máy phát hỏa

Nguyên nhân vụ cháy tại nhà số 416 Nguyễn Trãi (P.8, Q.5, TP.HCM) làm chết 7 người là do cháy từ chiếc xe gắn máy đặt gần cửa nhà.

Đại tá Lê Tấn Bửu, giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM chio biết như vậy tại buổi họp báo định kỳ về tình hình phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP.HCM vào chiều 3-10.

Theo đại tá Bửu, ngọn lửa lan từ xe máy cháy lan sang dụng cụ, vật dụng làm tóc của cửa hàng,  cháy lên bảng quảng cáo trước nhà rồi bùng cháy lớn.

“Tuy nhiên, đây chỉ là kết luận của Cảnh sát PCCC khi khám nghiệm hiện trường. Khi có kết luận chính thức từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chúng tôi sẽ thông báo chính thức tới cơ quan báo chí” - đại tá Bửu nói.

Theo ông Bửu, trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn TP xảy ra 221 vụ cháy (giảm 244 vụ so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ lệ hơn 52%), làm chết 15 người và bị thương 10 người (tăng 9 người chết), thiệt hại gần 44 tỉ đồng.

Trong đó có 28 vụ cháy chưa ước tính thành tiền. Khoảng 2/3 số vụ cháy trên địa bàn TP là do lực lượng tại chỗ chữa cháy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại