"7 giờ kinh hoàng" chôn chân dưới nắng nóng trên đường cao tốc

Long Nguyễn - Hòa Nguyễn |

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, khu vực trạm thu phí kẹt cứng cả chục km, hàng vạn con người và phương tiện nhích từng mét dưới nắng nóng hơn 40 độ C.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ 7 giờ sáng, do lưu lượng phương tiện quá đông nên các tuyến đường rời Thủ đô đều trong tình trạng ùn ứ, đặc biệt là tuyến đường vành đai 3, hướng ra Quốc lộ 5 và Quốc Lộ 1B.

Tại các trạm thu phí trên đường cao tốc dành cho ô tô, tình trạng giao thông lại càng trở nên tồi tệ. Các nhân viên thu vé tại trạm phải làm việc hết công suất mà vẫn không thể giải quyết được tình trạng do lượng xe cộ di chuyển qua quá đông.

Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng tại cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tình trạng ùn ứ nghiêm trọng tại cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Một số nhân viên kiểm soát vé phải đứng phơi nắng dưới lòng đường để hướng dẫn, giúp phân luồng cho các phương tiện đi vào trạm, tránh cảnh lộn xộn.

Đặc biệt, trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo quan sát của PV, hàng vạn người và phương tiện đã phải chôn chân dưới nắng nóng suốt nhiều giờ đồng hồ để đến được ngã 3 rẽ vào TP. Ninh Bình hoặc TP. Nam Định.

Tâm điểm của ùn ứ chính là trạm thu phí Cao Bồ (huyện Ý Yên, Nam Định).

Do bất lực giữa hàng dài phương tiện, tiến thoái lưỡng nan nên sau nhiều giờ chờ đợi, nhiều chủ xe đã tỏ ra sốt ruột dẫn đến không ít trường hợp lấn làn, va quệt. 

Do bất lực giữa hàng dài phương tiện, tiến thoái lưỡng nan nên sau nhiều giờ chờ đợi, nhiều chủ xe đã tỏ ra sốt ruột dẫn đến không ít trường hợp lấn làn, va quệt. 

Việc nhiệt độ nắng nóng cùng hàng dài phương tiện chôn chân tại chỗ đã khiến nhiệt độ càng thêm nóng nực, ngột ngạt.

Do tình trạng ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT tỉnh Nam Định ngay từ 7 giờ sáng đã phải tăng cường lực lượng đến phân luồng nhưng sau nhiều giờ, tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Trao đổi nhanh qua điện thoại với PV, Đại tá Trần Văn Luân - Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Nam Định cho biết, căn nguyên của tình trạng ùn ứ nghiêm trọng này là bởi đây là nút thắt cổ chai. Các phương tiện đi từ phía Nam lên Hà Nội, Phủ Lý (Hà Nam) và ngược lại rất lớn.

"Đặc bệt là lượng xe từ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuống bắt đầu dồn ứ trong khi hạ tầng giao thông tại đây chưa đồng bộ để đáp ứng được", Đại tá Luân nói.

Vị trưởng phòng CSGT cũng cho hay, trước tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên, ngay từ 7 giờ sáng, Đại tá Nguyễn Văn Hiển - PGĐ Công an tỉnh Nam Định cũng đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo điều tiết giao thông.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng CGST tỉnh Nam Định, lãnh đạo Công an huyện Ý Yên phối hợp với lực lượng của Ninh Bình tổ chức phân làn, hướng dẫn các phương tiện đi theo phân luồng. Hiện có tới hơn 50 cán bộ, chiến sỹ tham gia phân luồng và điều tiết tại điểm giao thông này.

Đến khoảng 14h30' chiều, phản hồi đến PV, vị trưởng phòng CSGT Nam Định cho biết tình trạng ùn tắc cơ bản đã được giải quyết, tuy nhiên lưu lượng phương tiện vẫn còn rất đông đúc.

Ông Luân cũng khuyến cáo các lái xe hết sức bình tĩnh, tuân thủ luật giao thông và hướng dẫn của các lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đây là những hình ảnh được PV ghi lại được:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại