43 bản đồ cổ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa

Theo Dân Trí |

Ngày 4/1, ông Trần Ðức Anh Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng - cho biết vừa tiếp nhận thêm 1 atlas và 43 bản đồ lãnh thổ Trung Quốc do ông Trần Thắng là Việt kiều Mỹ sưu tầm và gửi tặng.

Ông Trần Thắng là Chủ tịch Hội Văn hóa giáo dục Việt Nam tại Mỹ.

Việc chuyển tài liệu bản đồ đợt 2 đã về đến Ðà Nẵng an toàn. Trong số này gồm sách atlas Trung Hoa Bưu Chính Dư Ðồ 1919 do Bộ Giao thông Trung Hoa Dân Quốc phát hành tại Nam Kinh, đây là sách atlas đầu tiên do nhà nước Trung Hoa phát hành với số lượng nhỏ.

Bìa atlas Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ phát hành năm 1919

Bìa atlas Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ phát hành năm 1919

Theo lời ông Thắng, sách được rao bán trên mạng Ebay với giá 9.000 USD và sách nằm tại Ba Lan, ông đã mua được với giá 5.000 USD. Sau khi thông báo dự án bản đồ về lãnh thổ Trung Quốc với hình ảnh Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, một số anh chị em Việt kiều đã đóng góp thêm tiền để ông mua sách này.

Nội dung bên trong atlas

Nội dung bên trong atlas

Trước đó, trong đợt ông Thắng gửi về đầu tiên, trong tập bản đồ có Trung Hoa Bưu Chính Dư Ðồ 1933 của Bộ Giao Thông Trung Hoa Dân Quốc phát hành tại Nam Kinh và Trung Hoa Ðịa Ðồ 1908 do Phái bộ truyền giáo phát hành tại London (Anh).

Bản đồ Trung Quốc trong atlas không có Hoàng Sa, Trường Sa

Bản đồ Trung Quốc trong atlas không có Hoàng Sa, Trường Sa

Cả 3 sách atlas này kéo dài từ 1908 đến 1933, đều chỉ ra miền nam Trung Hoa là đảo Hải Nam. Thông tin “đường lưỡi bò” có từ thời Trung Hoa Dân Quốc là không có cơ sở hoặc chỉ là hồ sơ không chính thức. Sách 1919 và 1933 là sách chính thức của nhà nước Trung Hoa Dân Quốc (1912 – 1949).

Bản đồ thể hiện cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải

Bản đồ thể hiện cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. (Ảnh chụp bản đồ của ông Thắng do Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cung cấp)

Thông tin cho biết, sắp tới ông Thắng sẽ tiếp tục gửi hơn 30 tấm ảnh bản đồ cổ để hoàn tất bộ sưu tập bản đồ, atlas cổ do Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới in ấn, phát hành, để chứng minh 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Được biết, sau khi nhận đầy đủ atlas và bản đồ, UBND huyện đảo Hoàng Sa và Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng sẽ tổ chức họp báo công bố chính thức về việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại