3 cảnh sát bị ngất và hôn mê khi dập lửa ở phố cổ

Thế Long |

Một chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngất trong quá trình dập lửa và hai chiến sĩ khác được đưa ra ngoài trong tình trạng hôn mê.

Vào lúc 9h ngày 25/12, tại số nhà 81 hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Lực lượng PCCC T.P Hà Nội đã điều động hàng chục chiến sỹ đến hiện trường.

Theo quan sát của phóng viên, ngôi nhà bị ngọn bốc cháy nằm trong con ngõ chật hẹp giữa các căn nhà cổ. Phía bên ngoài đặt chiếc biển “Nhà sản xuất hương thơm cổ truyền Thanh Hương”.

Người dân khu vực cho biết, lửa và khói xuất hiện từ tầng 2. Sau đó nhanh chóng lan lên tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà.

Sở Cảnh sát PCCC T.P Hà Nội và lực lượng phòng cháy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã điều động hàng chục lượt xe cứu hỏa đến khống chế ngọn lửa.

Hàng chục chiến sỹ cảnh sát PCCC có mặt để dập đám cháy

Hàng chục chiến sỹ cảnh sát PCCC có mặt để dập đám cháy.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Bùi Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm cho biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn không có người bên trong.

Tầng 2 của tòa nhà rộng hàng trăm mét vuông, chứa một khối lượng lớn hương thành phẩm và nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan ra rất nhanh.

Tuy nhiên, đây là khu phố cổ nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, nơi xảy ra vụ cháy là khu nhà cổ đã xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ cao. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, lượng lượng chức năng đã sơ tán các nhà lân cận.

Đến 10h30 phút, công tác PCCC của lực lượng chức năng vẫn đang được tiến hành.

Đến 10h50phút, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy lớn hơn, những người có mặt tại hiện trường ngột ngạt bởi khói lớn.

Đến 11h10 phút, trong quá trình dập lửa, một chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngất và hai chiến sĩ khác được đưa ra ngoài trong tình trạng hôn mê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại