1 HS nhiễm độc vì bị nhà trường bắt xuống ao vớt bèo đón chuẩn QG

H.Sơn - H.Hải |

(Soha.vn) - Nhằm chuẩn bị đón danh hiệu trường chuẩn quốc gia, nhà trường đã "xua" học sinh xuống vớt bèo, một người bị nhiễm độc phải nhập viện.

Để được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn hai vào tháng 6/2014, Ban giám hiệu Trường THCS Bình Hòa (xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã chạy đua với thời gian, gấp rút hoàn thiện các hạng mục trong và ngoài khuôn viên trường.

Tuy nhiên, thay vì thuê người để làm sạch ao bèo, nhà trường đã bố trí các em học sinh khối 9 xuống ao vớt bèo. Nhưng không may một học sinh đã uống phải nguồn nước bị nhiễm độc, hiện đang phải nằm điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Ông Phạm Văn Bình (trú tại xóm 1, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, Nam Định) cho biết, con trai ông là cháu Phạm Khánh Hòa (học sinh lớp 9C, trường THCS Bình Hòa) mới kết thúc ca phẫu thuật được vài ngày. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe cháu Hòa cơ bản đã ổn định, tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục theo dõi lâu dài và chưa thể biết đích xác lúc nào cháu Hòa có thể xuất viện.

“Con trai tôi bắt đầu có biểu hiện bất thường từ hôm 11/6. Cháu bị sốt cao, nôn mửa và tức ngực nhưng gia đình không thể xác định được nguyên nhân. Sau đó, qua nhiều tuyến chữa trị không hiệu quả, chúng tôi đã chuyển cháu lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi nặng, mưng mủ trong phổi, có biểu hiện nhiễm độc, nghi là do uống phải nước chứa thuốc diệt cỏ (?!). Các bác sĩ đã chỉ định mổ để loại bỏ triệt để những tế bào nhiễm độc. Thế nhưng, sau rất nhiều lần trì hoãn, đến sáng 9/7, cháu Hòa mới chính thức được lên bàn mổ”, ông Bình cho biết thêm.

Theo phụ huynh em Hòa, sự việc bắt đầu từ buổi lao động chiều ngày 8/6, để chuẩn bị đón chuẩn Quốc gia, theo yêu cầu của nhà trường, các cháu học sinh khối 9 (đã học xong chương trình lớp 9, đang trong quá trình ôn luyện lên cấp 3 – PV) đều phải đến trường dọn dẹp. Thế nhưng, nhà trường không cử giáo viên quản lý hay theo dõi mà để mặc các cháu tự do lao động.

Theo phân công, học sinh nam được yêu cầu vớt sạch bèo dưới ao nước rộng trước cổng trường. Điều đáng nói ở chỗ, chính tại khoảng ao này, trước đó ít hôm, nhà trường đã tiến hành phun thuốc trừ cỏ để diệt bèo. Trong quá trình lao động, Hòa do không biết bơi nên bị sặc nước, tuy kịp thời được bạn bè ứng cứu nhưng nam sinh này đã uống phải một vài ngụm nước bẩn.

Để tìm hiểu sự việc đáng tiếc này, chúng tôi đã tìm về Trường THCS Bình Hòa. Theo ghi nhận tại địa phương, diễn biến sức khỏe của cháu Hòa đều rất được những người dân nơi đây chờ đợi, quan tâm.

Ông Nguyễn Quang Tuyến, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Hòa trao đổi với PV.

Ông Nguyễn Quang Tuyến, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Hòa trao đổi với PV.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Tuyến, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Hòa thừa nhận có biết về chuyện đáng tiếc của học sinh Phạm Khánh Hòa. “Chúng tôi cũng rất buồn và đau lòng về chuyện đó”, ông Tuyến nói.

Tuy nhiên, cũng trong buổi làm việc, vị hiệu trưởng này lại bất ngờ đưa nhiều bằng chứng cho thấy sự vô can của nhà trường. Bản thân ông Tuyến nói chỉ biết sự việc vào ngày 26/6, sau khi trực tiếp phụ huynh gọi điện thông báo về tình hình sức khỏe của học sinh Hòa.

“Kế hoạch ban đầu là để ba lớp 9A, 9B và 9C cùng đi lao động. Nhưng hôm đó do chủ nhiệm lớp 9C là lớp em Hòa vắng mặt đột xuất nên chúng tôi chỉ để 2 lớp còn lại đi lao động. Tuy nhiên vì tinh thần tự giác, các em học sinh lớp 9C vẫn rất hăng hái tham gia. Đến khi em Hòa bị uống mấy ngụm nước hồ, thầy giáo phụ trách đã yêu cầu các học sinh lớp 9C dừng lại và về nhà còn học sinh lớp 9A và 9B vẫn tiếp tục ở lại lao động”, ông Tuyến cho hay.

Ông Tuyến cũng khẳng định, bản thân ông cùng hầu hết thầy cô, học sinh trong trường đều không biết ao bèo đã bị phun thuốc diệt cỏ trước đó (?!). Ông Tuyến cho biết, việc phun thuốc diệt cỏ hoàn toàn là hành động bộc phát của… bảo vệ.

“Không phải nhà trường tổ chức phun thuốc diệt cỏ mà bác bảo vệ trường sau khi phun thuốc ở nhà, thấy thừa thuốc nên mang ra trường phun. Không có việc nhà trường giao khoán phun thuốc và các giáo viên cũng như học sinh không biết ao bèo đã được phun thuốc diệt cỏ”, ông Tuyến tái khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại