" Xả tràn không thể gây ngập lụt nặng như thế tại Bình Dương"

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Mưa lớn kết hợp với triều cường đã gây ra vụ ngập lụt lịch sử trên địa bàn trị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến vụ ngập lụt gây thiệt hại nặng tại địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát (Bình Dương) trong đêm 18 và rạng sáng ngày 19/10, có thông tin cho rằng nguyên nhân là do "việc xả lũ tùy tiện".

Ngày 22/10, ông Hồ Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) đơn vị quản lý, khai thác hồ Từ Vân 1 và Từ Vân 2 cho biết, lưu lượng xả tràn không thể gây ra tình trạng ngập lụt nặng như vậy.

Trận ngập lụt lịch sử ở Bình Dương là do mưa lớn và triều cường chứ không phải do xả lũ hồ Từ Vân
Trận ngập lụt lịch sử ở Bình Dương là do mưa lớn và triều cường chứ không phải do xả lũ hồ Từ Vân

Ông Thông phân tích vào thời điểm mở cửa xả lũ, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, lượng nước đổ về hồ rất lớn, dâng nhanh nên để đảm bảo an toàn công trình đơn vị đã mở của xả hồ Từ Vân 1 và Từ Vân 2 với dung lượng 5m3/s. Sau đó lượng nước đổ về hồ tiếp tục tăng nhanh nên nâng mức xả lên 15m3/s. Như vậy trong thời gian từ 19h đến 21h cả hai hồ xả ra tổng dung lượng là 180.000m3.

Cả hai hồ Từ Vân 1 và Từ Vân 2 có dung tích chứa 460.000m3 nếu có xả hết cũng không gây ngập nặng trên diện rộng như vậy.

Thị trấn Mỹ Phước huyện Bến Cát chìm trong nước sáng ngày 19/10
Thị trấn Mỹ Phước huyện Bến Cát chìm trong nước sáng ngày 19/10

Trước đó trả lời báo chí ông Trần Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng khẳng định, không có việc hồ Từ Vân xả tràn gây ngập vào rạng sáng 19/10. Còn theo khảo sát của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, vào thời điểm xảy ra ngập lụt trên địa bàn có cơn mưa lớn kết hợp với đỉnh triều cường dâng cao làm nước trên sông Thị Tính thoát ra sông Sài Gòn chậm nên gây ra ngập úng kéo dài.

Ông Nguyễn Khánh Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương cho biết thêm, vào thời điểm xảy ra ngập, khu vực thượng nguồn thuộc các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh cũng xuất hiện mưa lớn nên lượng nước đổ về rất lớn và cũng do quá trình đô thị hóa nhanh đã khiến lượng nước không tiêu thoát, biến đổi dòng chảy khiến nhiều khu vực trũng thấp tại thị trấn Mỹ Phước bị ngập nặng.


	Ngày 22/10, nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một vẫn bị ngập nặng do ảnh hưởng của triều cường.

Ngày 22/10, nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một vẫn bị ngập nặng do ảnh hưởng của triều cường.

Sáng 22/10, triều cường dâng cao khiến nước tràn bờ gây sạt lở 7 đoạn bờ bao ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn khu phố 9, phường Chánh Nghĩa TP. Thủ Dầu Một. Mỗi đoạn sạt lở có chiều dài từ 2m đến 7m, chủ yếu tập trung tại khu đất thuộc dự án khu thương mại Thanh Nguyên. Còn tại ấp Mỹ Hảo 1 xã Chánh Mỹ nước tràn qua bờ bao, chảy vào nhà dân làm đảo lộn cuộc sống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại