Giroud: Ở Premier League là "chân gỗ", ở World Cup là vũ khí bí mật của người Pháp

Nam Khánh |

Bị gán biệt danh "chân gỗ" vì những pha xử lý lóng ngóng, nhưng Giroud lại là một trong các niềm hi vong của Pháp ở World Cup 2018.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Olivier Giroud đã quá quen thuộc với việc không được xem trọng và bị chê bai, dè bỉu. Nhắc đến tên anh, người ta lại nhớ ngay đến cái biệt danh đầy mỉa mai "chân gỗ".

Những lời chỉ trích liên tiếp đổ lên đầu cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến Giroud. Nhà báo người Pháp Alexis Andre cho biết:

"Đã có một khoảng thời gian cậu ấy hoàn toàn ngừng sử dụng mạng xã hội - cả Facebook lẫn Twitter - suốt 5 hoặc 6 năm. Cậu ấy không muốn theo dõi chúng, bởi vì chẳng thể tìm được điều gì tốt đẹp về mình qua chúng cả. Tại Pháp, rất nhiều người luôn chỉ trích cậu ấy, bởi vì họ chỉ có thể nhớ về những màn trình diễn tồi tệ của cậu ấy."

Ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, cho dù đã ghi khá nhiều bàn thắng quan trọng, nhưng Giroud chưa bao giờ được xem là một tiền đạo đẳng cấp.

Nhưng kì lạ thay, cái tên Olivier Giroud lại luôn xuất hiện trong các đợt tập trung của đội tuyển quốc gia Pháp tại những giải đấu lớn, nhiều đến mức người ta phải đặt ra câu hỏi: "Thế quái nào hắn lại được có mặt ở đây chứ?"

Giroud: Ở Premier League là chân gỗ, ở World Cup là vũ khí bí mật của người Pháp - Ảnh 1.

Luôn tồn tại những đánh giá trái ngược về đẳng cấp của Giroud.

Cách đây vài ngày, cựu cầu thủ người Pháp Christophe Dugarry cũng đã khẳng định: "Chúng ta sẽ không thể lên ngôi vô địch World Cup với Olivier Giroud."

Thế nhưng, tiền đạo thuộc biên chế của Chelsea có đúng thật chỉ là một tiền đạo thuộc dạng "xoàng xỉnh"?

Đừng quên, trong danh sách những chân sút hàng đầu trong lịch sử đội tuyển quốc gia Pháp, Giroud chính là cái tên đứng thứ 4 với 31 bàn thắng, sánh ngang với huyền thoại Zinedine Zidane. Trong khi đó, người đồng đội đang có một sự nghiệp quá mĩ mãn ở Read Madrid, Karim Benzema, chỉ xếp thứ 9 với 27 bàn thắng.

Xét ở cấp độ câu lạc bộ, tính đến thời điểm hiện tại, Giroud đã ghi được 187 bàn thắng/ 449 trận, một con số đáng mơ ước đối với khá nhiều tiền đạo.

Mùa giải 2017/2018 vừa qua, anh đã phải rời khỏi Arsenal để dọn chỗ cho Alexander Lacazette, thế nhưng giờ đây, Lacazette lại là người bị đẩy xuống danh sách dự phòng của đội tuyển Pháp bởi chính Giroud, và đó chắc chắn không phải là một quyết định vô căn cứ của Didier Deschamps .

Là một trung phong, dĩ nhiên điểm mạnh của Giroud là những pha không chiến, chọn vị trí, làm tường và dứt điểm một chạm trong vòng cấm.

Nhưng không chỉ vậy, anh còn là mẫu cầu thủ hoạt động rất chăm chỉ, cần mẫn trên sân, anh sẵn sàng tham gia pressing lên đối phương, tích cực phối hợp với đồng đội trong các đợt tấn công, cũng như hăng hái hỗ trợ … phòng ngự và tranh cướp bóng. Thống kê cho thấy, mùa giải vừa qua, Giroud đã thực hiện thành công 75% số pha tắc bóng và chỉ phải nhận duy nhất 1 thẻ vàng.

Trên cuộc hành trình World Cup 2018 tại đất Nga, việc một ông già 31 tuổi như Giroud giành được một suất đá chính có lẽ là chuyện hơi khó đối với tiền đạo đang thuộc biên chế Chelsea, bởi vì Les Bleus đang sở hữu quá nhiều cái tên trẻ trung và đang có phong độ cao trên hàng công như Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Nabil Fekir và Ousmane Dembélé.

Nhiều khả năng, anh sẽ đóng vai trò là một quân bài chiến lược trên băng ghế huấn luyện của Didier Deschamps. Nhưng đó hoàn toàn không phải là vấn đề, bởi ai cũng biết, "vào sân từ băng ghế dự bị" chính là thời điểm mà tiền đạo này tỏa sáng.

Theo thống kê của Goal.com, Olivier Giroud chính là cái tên xếp thứ 2 trong danh sách "những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất khi vào sân từ ghế dự bị", cụ thể, trong hai mùa giải cuối cùng khoát áo Arsenal và nửa mùa giải thi đấu cho Chelsea, anh đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng sau 33 lần vào sân từ ghế dự bị.

Giroud: Ở Premier League là chân gỗ, ở World Cup là vũ khí bí mật của người Pháp - Ảnh 3.

Giroud là phương án hữu hiệu khi bế tắc cho ĐT Pháp.

Vì vậy, nếu không thể là một "siêu sao" trên hàng công Les Bleus, Olivier Giroud vẫn có thể là một "kế hoạch B" hoàn hảo trong chiến thuật của Didier Deschamps.

Ngoài ra, những Kylian Mbappe, Nabil Fekir, Ousmane Dembele và Florian Thauvin, mặc dù tài năng song đều còn quá trẻ, kinh nghiệm chinh chiến dày dặn của Giroud sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Pháp trong những thời khắc khó khăn, cũng như dẫn dắt, hỗ trợ các đàn em.

Trên cuộc hành trình trên đất Nga sắp tới, chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào một giải đấu mà "vai phụ" Olivier Giroud tỏa sáng để một lần nữa làm câm lặng những kẻ từng coi thường, dè bỉu anh và mang vinh quang về cho nước Pháp.

Các bàn thắng của Giroud trong màu áo Chelsea mùa 2017/18


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại