Vì sao Mourinho từ chối dẫn dắt ĐT Anh

Song Nhi |

(Soha.vn) - Trước thềm World Cup 2014, HLV Mourinho tiết lộ từng rất gần chiếc ghế dẫn dắt ĐT Anh nhưng quyết định từ chối vào phút chót.

Năm 2007, ĐT Anh chìm trong khủng hoảng khi HLV Steve McClaren bị sa thải vì không thể giúp Tam sư giành vé dự Euro 2008.

Có rất nhiều ứng cử viên được LĐBĐ Anh (FA) ngắm đến, trong đó có cả HLV Mourinho. Thời điểm ấy, Người đặc biệt mới bị Chelsea sa thải. Trong điều khoản không cho phép cựu HLV Porto dẫn dắt các đội bóng Premier League, nhưng ĐT Anh thì hoàn toàn hợp lệ. Như Mourinho thừa nhận, ông đã rất hứng thú với cơ hội được làm việc với FA.

Nghe lời bà xã Matilde, HLV Mourinho đã từ chối cơ hội dẫn dắt ĐT Anh

“Lúc đó tôi thất nghiệp và ở nhà 2 hay 3 tháng gì đó. Ràng buộc hợp đồng với Chelsea không cho tôi dẫn dắt một đội bóng Premier League, nhưng ĐTQG thì được. Lampard, Terry, Cole đều nói tôi hãy nhận lời dẫn dắt ĐT Anh, vì các tuyển thủ khác cũng đều mong muốn như vậy”, Mourinho nhớ lại câu chuyện của 7 năm về trước.

“Tôi đã ở rất, rất gần vị trí HLV ĐT Anh. Nếu đồng ý, tôi có thể sẽ gắn bó với FA đến 15 năm. Song sau cuộc nói chuyện với bà xã và nhận được lời khuyên từ cô ấy, tôi đã lắc đầu. Matilde nói tôi không thể sống thiếu bóng đá được”, chiến lược gia 51 tuổi người Bồ nói tiếp.

Theo bà vợ Matilde, Mourinho không thể chờ đợi 2 năm chỉ để đá chơi vài trận nhỏ lẻ với những đội bóng như San Marino hay Kazakhstan. Người đặc biệt sau từ chối FA chuyển đến dẫn dắt Inter, còn ghế của ĐT Anh được trao cho HLV Fabio Capello.

Nhận định về World Cup 2014 sắp khai màn, Mourinho tin ĐT Anh sẽ đánh bại Bồ Đào Nha để lần thứ 2 giành Cúp vàng thế giới. Người đặc biệt cũng tin rằng Rooney, mục tiêu mà ông muốn đưa về Chelsea mùa Hè năm ngoái sẽ tỏa sáng rực rỡ trên đất Brazil.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại