Sốc: Fan bị bắn, ĐT Argentina choáng váng

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Ít giờ trước trận đấu của đội nhà với Nigeria, một CĐV Argentina đã bị bắn trong một cuộc hỗn chiến.

Thành phố Porto Alegre của Brazil đang phải đón tới hơn 80 nghìn CĐV cuồng nhiệt đến từ Argentina. Và giữa cái nắng của mùa hè cùng sức nóng của các trận đấu, những cuộc ẩu đả luôn có thể đến bất cứ khi nào.

Vài giờ trước khi trận đấu Argentina và Nigeria bắt đầu, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra giữa các hooligan ở một quán bar gần SVĐ. Rất nhanh chóng, một vài tên đã rút súng và nã đạn vào đám đông. Một CĐV Argentina bị trúng đạn và gục xuống. 

Những cuộc ẩu đả giữa đám đông rất nguy hiểm (ảnh minh họa)

Những cuộc ẩu đả giữa đám đông rất nguy hiểm (ảnh minh họa)

Cảnh sát Brazil lập tức đến hiện trường nhưng phần lớn những kẻ tham gia đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Nunez 36 tuổi, CĐV Argentina. Người bị bắn sau đó được đưa đi cấp cứu, rất may viên đạn chỉ găm vào chân, không nguy hiểm đến tính mạng. 

Tin tức này được cho là đã khiến một số cầu thủ Argentina bị tác động tâm lý trước trận đấu. Rất may là họ đã lấy lại tinh thần và sau đó giành thắng lợi 3-2 để đứng đầu bảng F. 3 điểm cũng coi như là món quà mà Albiceleste gửi tặng CĐV của mình.

Phát ngôn viên của BTC World Cup tại Porto Alegre nói: "Tất cả biện pháp đã được thực hiện. Tuy nhiên cả thế giới đang đổ dồn về Brazil và tôi mong các CĐV hãy tỏ ra lịch sự". Mặc dù nguyên nhân của cuộc hỗn chiến trên được cho là mâu thuẫn đơn thuần của người hâm mộ thì nhà chức trách vẫn lo ngại sự dính líu của các băng nhóm địa phương.

Hết những SVĐ nguy hiểm, tình trạng móc túi nay lại là các cuộc ẩu đả với những kẻ có mang theo súng, đi xem World Cup tại Brazil quả là nguy hiểm.

Đất nước Brazil chưa được yên bình trước và trong World Cup

Đất nước Brazil chưa được yên bình trước và trong World Cup

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại