Phiếm World Cup: Hà Lan khoái thịt bò, TBN nghiện nước cam

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Giải đấu lớn như World Cup có áp lực rất lớn, hãy xem các đội bóng ở bảng A,B sử dụng chiêu trò "dị" gì để chiến thắng.

Brazil

Khi Croatia, Cameroon và Mexico xuống sân bay, mỗi đội sẽ được đón tiếp ân cần chu đáo rồi lên xe bus về khách sạn. Trên đường đi, những chiếc xe phân khối lớn được các tay lái đeo kính đen mặc đồ hầm hố điều khiển lượn lờ xung quanh.

Và các thành viên của 3 ĐT sẽ tình cờ nhặt được những mẩu giấy có dòng chữ kiểu như “đã bao giờ thấy gà bị cắt tiết chưa”, “đi rừng Amazon chơi với trăn khổng lồ nhé” hay “thích chơi với cá ăn thịt người Piranha không”.

Nhìn cá Piranha hung dữ như thế này chắc các đối thủ cũng ngán ngẩm

Nhìn cá Piranha hung dữ như thế này chắc các đối thủ cũng ngán ngẩm

Kể cả có đội ngũ an ninh túc trực 24/24 thì việc đọc phải những điều trên sẽ làm cầu thủ của 3 đội kia bị ảnh hưởng tâm lý. Với những đối thủ vào sân với đôi chân run rẩy, Brazil sẽ vượt qua vòng bảng không tốn chút sức.

Cameroon

ĐT Cameroon từng lọt vào tứ kết World Cup 1990. Vì thế để lấy tinh thần năm nay các cầu thủ sẽ được nghe bài “Mùa hè Italia” 5 lần một ngày.

Chính phủ Cameroon thì đặc biệt cấp cho Samuel Eto’o một CMT mới trong đó anh sẽ sinh năm 1993. Họ tin rằng được công nhận là mới 21 tuổi sẽ giúp Báo đen thi đấu mạnh mẽ như khi còn trẻ.

Chiêu cuối cùng của đội bóng châu Phi là cho cả đội mặc bộ áo đấu đội lốt sư tử. Đơn giản vì biệt danh của họ là Những chú sư tử bất khuất.

Áo đội lốt sư tử có thể cung cấp sức mạnh cho Cameroon?

Áo đội lốt sư tử có thể cung cấp sức mạnh cho Cameroon?

Mexico

Để giúp Chicharito lấy lại phong độ, ĐT Mexico sẽ yêu cầu các SVĐ phải được tưới đủ lượng nước và giữ độ ẩm vừa phải. Thậm chí họ còn yêu cầu kéo mái che lên nếu trời hơi quá nóng và nếu cần thì phải bón phân cho sân.

Theo các chuyên gia Mexico thì làm vậy sẽ giúp Hạt đậu nhỏ Chicharito hội tụ đủ yếu tố để nảy mầm trở lại. Chỉ cần thế thôi là đội bóng đến từ Bắc Mĩ có thể tin vào chiến thắng.

Hạt đậu nhỏ liệu có nảy mầm?

Hạt đậu nhỏ liệu có nảy mầm?

Hà Lan và TBN

Mối hận TBN 4 năm trước vẫn còn y nguyên trong tâm trí các cầu thủ Hà Lan. Không chỉ muốn vượt qua vòng bảng, Cơn lốc màu da cam còn muốn loại TBN từ sớm. Ở thái cực ngược lại, TBN cũng quyết giành ngôi đầu bảng vì như vậy mới tránh được Brazil ở vòng sau.

TBN Và Hà Lan sẽ đối đầu quyết liệt

TBN Và Hà Lan sẽ đối đầu quyết liệt

Và thế là các thành viên của Hà Lan đồng loạt đưa thịt bò vào khẩu phần ăn với khẩu hiệu: “Ăn bò, ăn bò, ăn bò”. Còn Những chú bò tót TBN thì lại sử dụng nước cam làm đồ uống. Họ cũng có slogan riêng: “Bóp nát quả cam”.

Australia

Xứ sở chuột túi cũng không hề che giấu tham vọng lật đổ 2 ông lớn Hà Lan và TBN. BHL Australia đề ra kế hoạch đặc biệt mang tên “Kangaroo khuynh đảo thế giới”.

Theo đó các cầu thủ sẽ được uống sữa chuột túi trước các trận đấu. HLV Australia tin rằng sau khi uống, các thành viên của đội sẽ sung mãn và nhảy như Kangaroo. Đến lúc đó mọi đối thủ sẽ phải bất ngờ.

Nếu các cầu thủ Australia nhảy như Kangaroo thì ai theo kịp

Nếu các cầu thủ Australia nhảy như Kangaroo thì ai theo kịp

Chỉ có một chút lo ngại nhỏ với LĐBĐ Australia là liệu sữa chuột túi có bị FIFA liệt vào danh sách chất kích thích bị cấm.

Croatia và Chile

Trong lúc các đối thủ ở bảng A lẫn B bày ra đủ chiêu trò để chiến thắng thì 2 đội Croatia và Chile lại tìm đến nhau để giải trí.

Người Croatia thì dạy những người bạn Nam Mỹ chơi cờ caro. Còn Chile thì mang cá nướng ra để cùng nhắm. Biết đâu với tâm lý thoải mái vì vừa được ăn vừa được thư giãn bằng trò chơi trí tuệ, hai đội tuyển này lại vượt qua vòng bảng.

2 đội bóng thật thà không chiêu trò biết đâu lại thắng lợi!?

2 đội bóng thật thà không chiêu trò biết đâu lại thắng lợi!?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại