Những sát thủ đáng sợ nhất VCK World Cup 2014

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Hiếm khi nào NHM được xem một VCK World Cup mà ở đó sở hữu nhiều sát thủ đáng sợ như Hè này tại Brazil.

Cris Ronaldo (Bồ Đào Nha – 29 tuổi - 49 bàn/110 trận ở ĐTQG)

Không ngoa khi nói Cris Ronaldo là cầu thủ tấn công toàn diện nhất thế giới hiện tại. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang sở hữu phong độ vô cùng khủng khiếp khi ghi 17 bàn ở Champions League và 31 bàn ở La Liga mùa 2013/14. Sau 47 trận đấu, CR7 đã có tới 51 lần lập công, đoạt danh hiệu Vua phá lưới La Liga, Champions League và “ẵm” luôn Chiếc giày vàng châu Âu (cùng Suarez).

Cris Ronaldo mùa 2013/14

Messi (Argentina – 26 tuổi - 37 bàn/83 trận ở ĐTQG)

Messi vừa trải qua một mùa giải vô cùng tồi tệ. Anh trắng tay với Barca, “chỉ” ghi được 41 bàn sau 46 trận mùa 2013/14 (ít hơn rất nhiều mùa trước, có 60 bàn/50 trận). Cùng với phong độ sa sút trên sân cỏ, M10 còn gặp vô số rắc rối ngoài lề như bị cáo buộc trốn thuế, bị NHM chỉ trích vì thiếu quyết tâm…

Nhưng tất cả những điều đó sẽ chỉ khiến Messi thêm quyết tâm ở VCK World Cup Hè tới, hòng khẳng định tên tuổi của siêu sao được cho là sáng nhất thế giới.

Messi mùa 2013/14

Suarez (Uruguay – 27 tuổi - 38 bàn/77 trận ở ĐTQG)

Mùa giải vừa rồi là khoảng thời gian sáng chói nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Suarez. Anh ghi được 31 bàn thắng sau 37 vòng đấu. Dù không thể giúp Liverpool vô địch Premier League nhưng ngôi sao người Uruguay cũng kịp mang về danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu cho cá nhân mình.

Suarez mùa 2013/14

Neymar (Brazil – 22 tuổi - 30 bàn/47 trận ở ĐTQG)

Cùng độ tuổi 22, Neymar còn có thành tích sáng hơn cả Messi và Cris Ronaldo. Mùa giải vừa rồi, tiền đạo trẻ của Barca thi đấu không thực sự xuất sắc, chỉ có 15 bàn sau 41 lần ra sân. Nhưng đó là ở môi trường Nou Camp, nơi Neymar không phải trung tâm nếu chưa nói có thể bị Messi “ghét bỏ”.

Tại ĐTQG Brazil, Neymar chắc chắn sẽ như Hổ về rừng và phát huy được hết các phẩm chất cá nhân!

Neymar mùa 2013/14

Rooney (Anh – 28 tuổi - 38 bàn/89 trận ở ĐTQG)

Ghi 19 bàn sau 40 trận mùa vừa rồi, Rooney rõ ràng là đang rất thất vọng. Thành tích của anh ở ĐTQG cũng chỉ là 38 bàn sau 89 lần ra sân. Nhưng đừng coi thường Rooney. Bởi đó là mẫu tiền đạo được đánh giá vô cùng toàn diện, với ý chí chiến đấu cao ngút.

R10 có thể khiến bất cứ hàng thủ nào trả giá nếu coi thường anh.

Rooney mùa 2013/14

Klose (Đức – 35 tuổi - 68 bàn/131 trận ở ĐTQG)

Ở tuổi 35, Klose không còn trên đỉnh cao phong độ. 3 mùa giải qua, anh cũng chỉ thi đấu cho CLB tầm trung Lazio. Mùa vừa rồi, Klose chỉ ghi 8 bàn sau 28 trận đấu.

Nhưng nên nhớ, anh đã có 14 bàn thắng ở 3 VCK World Cup tham gia trước đây. Klose đang tràn đầy quyết tâm san bằng, thậm chí vượt qua kỷ lục ghi 15 bàn ở các VCK World Cup của huyền thoại Ronaldo “béo”.

Với thế mạnh là các pha bật cao đánh đầu, thực tế là Klose cũng không cần phải quá “trâu bò” để ghi bàn thắng. Với anh, câu “gừng càng già càng cay” là rất thích hợp!

Klose mùa 2012/13

Balotelli (Italia – 23 tuổi - 12 bàn/29 trận ở ĐTQG)

Ngổ ngáo nhưng tài năng, đó là những gì miêu tả chính xác về tiền đạo của Italia. Mùa vừa rồi, cả Balotelli và Milan đều chơi không tốt. Cầu thủ này chỉ ghi được 18 bàn thắng sau 41 trận ra sân.

Tuy nhiên đừng coi thường Bad Boy. Hãy nhớ Balotelli đã thi đấu tuyệt vời ra sao ở Euro 2012. ở World Cup 2014, Super Mario hoàn toàn có thể tỏa sáng, đưa Italia đi sâu vào giải đấu và nâng cao giá trị chính anh!

Balotelli mùa 2013/14

Diego Costa (Tây Ban Nha – 25 tuổi – chưa có thành tích)

Không phải tự nhiên mà chỉ sau 1 mùa giải, mức giá của Diego Costa đã tăng từ 2.5 triệu euro lên 35 triệu euro. Trong màu áo Atletico mùa vừa rồi, tiền đạo này đã ghi tới 36 bàn thắng/51 trận đấu. Anh là người góp công rất lớn giúp CLB áo sọc đỏ trắng vượt qua Real, Barca để vô địch La Liga.

Tại Champions League, nếu Diego Costa không chấn thương, rất có thể anh đã giúp các đồng đội có được chức vô địch chứ không phải Real Madrid.

Diego Costa mùa 2013/14

Falcao (Colombia – 28 tuổi - 20 bàn/51 trận ở ĐTQG)

Sau 1 mùa giải chơi cực kỳ thăng hoa cho Atletico, ghi 34 bàn sau 41 trận, Falcao về Monaco. Tại Ligue 1, anh chỉ ghi được 11 bàn sau 19 trận ở mùa vừa rồi. Nhưng nguyên nhân 1 phần là bởi Monaco không có lực lượng mạnh để hậu thuẫn Falcao. Đồng thời tiền đạo này cũng bị chấn thương dài hạn.

Về Colombia đá World Cup 2014, mọi chuyện sẽ khác và Falcao sẽ trở lại là chú Hổ dữ, đe dọa mọi hàng thủ.

Falcao mùa 2013/14

Torres (Tây Ban Nha – 30 tuổi – 36 bàn/106 trận ở ĐTQG)

1 bàn/18 trận, 11 bàn/49 trận, 22 bàn/64 trận và 11 bàn/41 trận… đó là chuỗi thành tích tồi tệ của Torres trong 4 mùa vừa qua khoác áo Chelsea. Nhưng tại sao HLV Del Bosque vẫn phải triệu tập Torres vào ĐH toàn sao của TBN?

Đơn giản là vì tiền đạo này cực kỳ có duyên trong các trận đấu lớn. Và nói ngược lại, anh chính là mối hiểm họa đáng sợ nhất với các đối thủ mạnh của TBN. Biết đâu đấy, VCK World Cup 2014 này Torres lại ghi những bàn thắng quan trọng giúp TBN vô địch lần thứ 2 liên tiếp?

Trên đây chỉ là 10 cái tên sát thủ tiêu biểu ở VCK World Cup 2014. Ngoài những cái tên trên, các Eto’o, Drogba, Aguero, Hulk, Cavani và Van Persie… đều rất đáng sợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại