Những lần bóng đá Việt bị chế nhạo trên truyền thông Tây Ban Nha

LEO |

(Soha.vn) - Là một đất nước thuộc vùng trũng của bóng đá thế giới, Việt Nam rất hay bị đem ra nhắc đến như một “điển hình” của sự tệ hại.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về động lực của ĐT Tây Ban Nha trước lượt trận cuối cùng khi đã hết cơ hội đi tiếp, Raul Albiol khẳng định La Roja sẽ quyết tâm giành chiến thắng bởi: “Đây là World Cup, không phải trận giao hữu ở Việt Nam”.

Dù được một người nổi tiếng nhắc đến song rõ ràng trong trường hợp này, Raul Albiol có ý chê bai bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên bóng đá Việt bị các ngôi sao mang ra lấy ví dụ cho những điều tồi tệ.

Gây chú ý đầu tiên chính là nhà cầm quân có quá nhiều nổi tiếng và tai tiếng Jose Mourinho. Năm 2009, khi phóng viên hỏi về cơ hội vô địch của Inter Milan tại Serie A, Ngài đặc biệt nhấn mạnh: “Muốn giành chiến thắng ở bất cứ giải đấu nào cũng đều không dễ dàng, ngay cả ở Việt Nam”.

Mourinho có thể coi là người châm ngòi cho việc mang bóng đá Việt Nam ra chế giễu

Mourinho có thể coi là người châm ngòi cho việc mang bóng đá Việt Nam ra chế giễu

Tiếp đó, cũng chính Jose Mourinho sau trận đấu giữa Real và Sevilla năm 2010. Nhà cầm quân người Bồ đã vô cùng tức giận chỉ ra “13 lỗi” của trọng tài khiến Los Blancos phải nhận kết quả tức tưởi. “Thật không thể tin được trọng tài đã mắc tới 13 lỗi nghiêm trọng trong trận đấu ở đẳng cấp này. Nếu là CĐV, tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền để mua vé xem trận này. Tôi thà ở nhà mở Eurosport xem bóng đá Việt Nam còn hơn”.

Sau những phát biểu gây sốc của Jose Mourinho, giới truyền thông Tây Ban Nha bắt đầu chú ý đến… Việt Nam và thường dùng đế mang tính chất chế giễu. Khi La Roja thảm bại trước Argentina trong trận giao hữu năm 2010, tờ As cũng bình luận: “Trong 15 phút đầu, các nhà vô địch thế giới thi đấu chẳng khác gì Việt Nam”.

Năm 2011, một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra khi HLV Del Bosque quyết định không gọi Raul và Soldado lên tuyển dù bộ đôi này đang có phong độ cực tốt. Khi đó, từ Marca tỏ ra rất bức xúc cho những “người con cũ” của Real liền giật tít: “Phải chăng Raul và Soldado là người Việt Nam nên không được gọi vào ĐT Tây Ban Nha?”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại