Lời cáo chung của thế hệ tiki-taka

Đức Phan |

(Soha.vn) - 64 năm trước, Maracana xảy ra một “thảm họa” của bóng đá Brazil, khi chủ nhà để mất chức VĐ vào tay Uruguay. Lần này, SVĐ huyền thoại tiếp tục chứng kiến cú sốc TBN.

Với thất bại 0-2 trước Chile, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đã phải chính thức nói lời chia tay xứ sở Samba chỉ ngay sau vòng đấu bảng. Chuyện một nhà ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng ở một kì World Cup cũng chẳng phải là cái gì đó quá lạ lẫm. Chẳng đâu xa, cho đến trước Brazil 2014 thì điều này cũng đã xảy ra trong ở 2/3 kì World Cup gần nhất. Nhưng khác với ĐT Pháp ở World Cup 2002 hay Italia ở Nam Phi 2010, trường hợp của Tây Ban Nha lần này đặc biệt hơn rất nhiều. Vì thất bại này cũng có thể xem là lời cáo chung của thế hệ tiki-taka.

Xem clip trận này

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Không quá lời khi nói Tây Ban Nha đã thua ngay từ khi…hát quốc ca. Bởi ĐT Chile và các CĐV của họ thể hiện một khí thế hừng hực trong lời hát vô cùng hào hùng của mình, trái ngược hoàn toàn với sự ủ ruột của người Tây Ban Nha. Để rồi sau đó Chile đã mang cái tinh thần máu lửa ấy vào trận đấu và cuốn phăng nhà ĐKVĐ một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng thực ra thất bại của thày trò Del Bosque chủ yếu đến ngay từ tư tưởng không dứt khoát của họ.

TBN tiếp tục thi đấu thiếu tập trung

TBN tiếp tục thi đấu thiếu tập trung

Sau thất bại bẽ bàng 1-5 trước Hà Lan, dường như chính HLV Del Bosque cũng muốn làm một cuộc cách mạng, thay vì trung thành với tiki-taka. Bằng chứng là ông đã loại Xavi – trái tim của lối đá tiki-taka ra khỏi đội hình xuất phát, ngoài ra một cầu thủ khác của Barca là Pique cũng phải ngồi ngoài. Chỉ có điều, nó chỉ là một cuộc cách mạng nửa vời, không hơn không kém.

Trên sân các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn sử dụng lối đá bóng nhỏ, ngắn đến mức cực đoan, rất ít khi họ có những pha tạt bóng từ 2 biên. Đây rõ ràng là một sự lãng phí lớn, bởi nhà vô địch World Cup 2010 đang sở hữu một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Diego Costa. Ngược lại, khi dùng bóng ngắn, mà lại không có một người giữ nhịp như Xavi đã khiến cho thế trận của Tây Ban Nha trở nên rối rắm và không hiệu quả trước hàng phòng ngự số đông, được tổ chức tốt của Chile.

Thủ tồi, La Roja công cũng chẳng xong

Thủ tồi, La Roja công cũng chẳng xong

Cái cách mà đối thủ Nam Mỹ kết liễu Tây Ban Nha cũng không có gì mới mẻ: một pha tấn công chớp nhoáng và một tình huống cố định. Đấy cũng chính là những miếng võ mà Barcelona hay Bayern Munich bị đối thủ knock-out ở những trận đấu mùa này. Thảm họa tại Maracana của Tây Ban Nha một lần nữa phơi bày những hạn chế của tiki-taka. Thực tế, không phải đến World Cup 2014 tính hiệu quả của lối chơi này mới bị đặt dấu hỏi, mà sau những thất bại của Barcelona và Bayern Munich, người ta cũng đã buộc phải nghi ngờ tiki-taka đã hết thời.

Ở khía cạnh nào đó, sự suy yếu của tiki-tka cũng là quy luật tất yếu. Sau cả nửa thập kỷ tiki-taka làm mưa, làm gió, dĩ nhiên các đối thủ phải nghiên cứu phương pháp khắc chế lối đá này. Hiện tại, trước tiki-taka, gần như mọi đối thủ đều tiếp cận trận đấu theo cùng một kiểu: bóp nghẹt khoảng không gian chơi bóng ở cuối sân, đồng thời chờ thời cơ để ra đòn bằng những pha tấn công trực diện, chớp nhoáng. Cách bày trận này đã phát huy hiệu quả trong việc hóa giải tiki-taka.

TBN đã lãng phí một cầu thủ không chiến tốt như Diego Costa

TBN đã lãng phí một cầu thủ không chiến tốt như Diego Costa

Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng nữa khiến tiki-taka thoái trào chính là do những nhân tố làm nên thành công của lối đá này đều đã không thể duy trì phong độ và cảm hứng chơi bóng như thời đỉnh cao. Xavi đã đang ở những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp, Iniesta thì đã ở tuổi băm…

Những thay đổi của Del Bosque trước Chile phần cũng nào phơi bày sự giằng xé, đấu tranh tư tưởng của người Tây Ban Nha. Một mặt họ muốn đoạn tuyệt với tiki-taka, nhưng ngược lại người ta cũng chưa đủ dũng cảm để ngay lập tức cất lối đá đã tạo ra một kỷ nguyên rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới này vào viện bảo tàng. Tuy nhiên, sau trận Waterloo tại Brazil, có lẽ đã đến lúc Tây Ban Nha cần phải nghĩ đến một cuộc duy tân nữa, giống như họ đã làm hồi năm 2008, để từ một ông vua vòng loại trở thành một ông vua đúng nghĩa. Đơn giản bởi thời của tiki-taka, thời của thế hệ Xavi, Iniesta… thực sự đã qua rồi!

Lứa cầu thủ vô địch liên tiếp 2 kì Euro và 1 kì World Cup của TBN đã hết thời?

Lứa cầu thủ vô địch liên tiếp 2 kì Euro và 1 kì World Cup của TBN đã hết thời?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại