“Không nơi nào sở hữu môi trường thể thao tốt như Vinschool”

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đó là nhận xét của nhiều phụ huynh và học sinh khi “tận mục sở thị” hệ thống sân thể thao ngoài trời và trong nhà của trường liên cấp Vinschool.

Tại ngày hội mở trường - Open day sáng 1/6/2014 đã đạt kỷ lục thu hút tới 5.000 người tham dự và hơn 1.000 học sinh tham gia các lớp học thử....

Thời tiết nắng nóng gần 40 độ sáng ngày 1/6/2014 dường như không ảnh hưởng đến sự háo hức được “tận mục sở thị” trường liên cấp Vinschool của hàng ngàn học sinh và phụ huynh. Với ý tưởng xuyên suốt “Thế giới trong tay bạn”, các hoạt động tại ngày hội Open day được tổ chức theo mô hình 5 ngón tay, gồm Ngón cái: Mở cánh cửa tri thứ - Nền tảng tương lai; Ngón trỏ: Mở cánh cửa Tiếng Anh - Tấm hộ chiếu toàn cầu; Ngón giữa - Mở cánh cửa Thể thao – Nâng tầm sức vóc; Ngón nhẫn - Mở cánh cửa Nghệ thuật: Sáng tạo không giới hạn và Ngón út: Mở cánh cửa kỹ năng sống.

“Mở hàng” gần như sớm nhất và cũng thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh nhất trước thời khắc lễ hội chính thức là Ngón giữa - Thể thao – Nâng tầm sức vóc. Ngay từ 7h sáng, các đội bóng của những học sinh Vinschool tương lai đã khởi động chuẩn bị “thử sân”; Giao lưu với các nữ tuyển thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam như Bùi Tuyết Mai, Nguyễn Mai Lan, nghe các chị chia sẻ về quá trình tập luyện cùng niềm đam mê bóng đá, hướng dẫn chơi bóng đúng cách để rèn luyện thể lực…

Bạn Trần Tùng Anh, 14 tuổi (tại quận Hai Bà Trưng) tỏ ra hào hứng: “Môn thể thao yêu thích của mình là đá bóng và đá cầu nhưng ở trường cũ không được đá vì sân trường chật hẹp quá. Đến Vinschool, mình thích mê các sân thể thao, nhất là sân bóng đá quá rộng và đẹp”

Tại nhà đa năng không khí thể thao cũng sôi động không kém với các màn thi đấu bóng rổ sôi động.

Tại nhà đa năng không khí thể thao cũng sôi động không kém với các màn thi đấu bóng rổ sôi động.

Môn thể thao có vẻ ít mồ hôi nhưng cũng quyết liệt và “nóng bỏng” không kém là cờ vua đã nhanh chóng thu hút hàng loạt bạn trẻ thử sức với bàn cờ khổng lồ. Đặc biệt, tại Ngày hội, 30 bạn nhỏ may mắn cũng đã có cơ hội thử sức đấu trí với Đại kiện tướng Từ Hoàng Thông - người từng 4 lần vô địch quốc gia và đang nắm giữ kỷ lục kỳ thủ cờ vua vô địch trẻ nhất Việt Nam.

Đấu trí cùng đại kiện tướng cờ vua thế giới Từ Hoàng Thông trên đấu trường “30 chọi 1”

Thực tế, do hạn chế về cơ sở vật chất và các lý do khác, thể dục thể thao thường ít được sự quan tâm bằng các môn học văn hóa, khiến cả một thế hệ học sinh “đầu to mắt cận”, thua kém cả về tầm vóc và thể lực so với các học sinh nước ngoài.

Đó cũng là lý do, khi xây dựng khung chương trình, hội đồng giáo dục của Vinschool đã đặt Thể thao là một trong 5 cấu phần cơ bản của chương trình giảng dạy nhằm đạt mục tiêu cho ra trường những công dân mạnh về tri thức nhưng cũng khỏe về thể chất và tinh thần. Với sự đầu tư đó, Vinschool cũng đã mời Tiến sĩ Trần Quốc Tuấn - Vụ trưởng Tổng Cục Thể dục Thể dục thể thao tham gia vào Hội đồng giáo dục Vinschool, chịu trách nhiệm chính về chương trình rèn luyện Giáo dục thể chất cho học sinh của trường.

Hiểu được rằng, một thể trạng khỏe mạnh cần có sự rèn luyện thể lực kết hợp với bổ sung dinh dưỡng hợp lý, Vinschool cũng dành sự quan tâm hàng đầu tới việc xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý cho trẻ ở tất cả các lứa tuổi với sự tư vấn, chăm sóc của các bác sĩ uy tín từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec; Đầu tư hệ thống bếp ăn khoa học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

4 ngón tay còn lại tượng trưng cho các cấu phần giáo dục của Vinschool như cũng đã “thuyết phục” được rất nhiều phụ huynh và học sinh
Ngón cái- “Mở cánh cửa tri thứ - Nền tảng tương lai” sôi động với hơn 1.000 học sinh tham gia gần 50 lớp học thử, do các giáo viên giỏi, nổi tiếng đứng lớp
Ngón trỏ - “Mở cánh cửa Tiếng Anh - Tấm hộ chiếu toàn cầu” với các hoạt động học thử, giao lưu và ngoại khóa hấp dẫn, thiết thực do các giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm và vô cùng tâm huyết với nghề phụ trách, vô cùng thu hút các bạn trẻ năng động
Ngón nhẫn – “Mở cánh cửa Nghệ thuật: Sáng tạo không giới hạn” giao lưu gặp gỡ với nghệ sĩ nổi tiếng Đặng Thị Châu Anh, ca sĩ Thùy Chi, tham gia dàn hợp xướng khổng lồ 1001 người… và tham gia các lớp học nhạc, họa, múa, đàn hát... “Ngón tay nghệ thuật” không chỉ nhằm phát triển các tài năng nghệ thuật mà còn là liên tục bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, đồng thời, góp phần tạo ra những lớp khán giả có khả năng cảm thụ và thưởng thức nghệ thuật đích thực
Cuối cùng, không thể không kể đến Ngón út – “Mở cánh cửa kỹ năng sống” với các lớp học thử  vui nhộn và ý nghĩa, qua đó các các bạn được tiếp cận bản đồ tư duy, kỹ năng phối hợp nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề...

Bạn Trần Hoàng Nam, nam sinh lớp 8 (tại Quận Hoàng  Mai) cho biết: “Không nơi nào sở hữu môi trường thể thao tốt như ở đây, các chỗ chơi ngoài trời cũng rất thoáng đãng. Lớp mình đã có hai bạn năm nay thi tuyển vào Vinschool và mình tin là sau ngày hội trường này, danh sách sẽ còn dài thêm, nhất là thành viên đội bóng của chúng mình”.

Ngày hội Open day khép lại thành công không chỉ bởi số đông người đến tham dự mà là nụ cười mãn nguyện hài lòng trên môi họ- những phụ huynh, học sinh của thời đại mới, khao khát cần một môi trường giáo dục đáp ứng hoàn hảo tiêu chí: “học mà chơi, chơi mà học”, thì giờ phút này họ đã tìm ra câu trả lời, đó là Vinschool.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại