Góc nhìn: Malcolm Glazer cũng thành công đấy chứ!

Song Nhi |

(Soha.vn) - NHM Man United dường như dửng dưng trước tin Malcolm Glazer qua đời, nhưng có lẽ họ đã không nghĩ đến những danh hiệu mà ông về cho sân Old Trafford.

Khi Malcolm Glazer thâu tóm thành công Man United năm 2005, NHM Quỷ đỏ ban đầu đã tỏ ra rất vui trước viễn cảnh đội bóng sẽ bước sang một trang sử mới, tươi sáng hơn nhờ những ông chủ Mỹ.

Nhưng họ đã ngã ngửa khi biết rằng toàn bộ số tiền nhà Glazer dùng để mua Man United đều là các khoản vay của ngân hàng hoặc các đối tác thương mại. Suốt 9 năm qua và cho đến hiện tại, sân Old Trafford vẫn đang phải oằn mình gánh những khoản nợ cho nhà Glazer.

Với tư cách NHM, bất kỳ ai cũng đều muốn Man United mỗi mùa bóng phải chiêu mộ những ngôi sao bự, giống như Chelsea hay đội bóng hàng xóm Man City. Nhưng trong suốt triều đại của nhà Glazer, ngoại trừ hợp đồng hơn 30 triệu bảng của Berbatov, mãi đến mùa Hè qua sân Old Trafford mới có thêm Mata là bom tấn.

Song hãy nghe lời nhận xét của HLV Sir Alex khi còn tại vị cách đây 2 năm: “Tôi thoải mái với nhà Glazer. Họ rất tuyệt vời và luôn ủng hộ những gì tôi yêu cầu. Họ luôn tỏ ra hợp lý về vấn đề tài chính của đội. Tôi nghĩ một số người đã suy nghĩ quá cực đoan về họ”.

Malcolm Glazer chưa một lần đến Old Trafford nhưng không thể phủ nhận vai trò của người toàn quyền quyết định Man United

Theo nhà cầm quân huyền thoại ở sân Old Trafford, các khoản đầu tư của nhà Glazer luôn phải đảm bảo sinh lời và đó là bộ óc thiên tài của những thương gia hàng đầu thế giới. Quả thực, Man United liên tục làm ăn có lãi, ngay cả khi đội bóng trải qua mùa giải tồi tệ nhất dưới thời HLV Moyes.

Có lẽ NHM nên dành ít phút để nhìn lại. Sir Alex từng có ý định nghỉ hưu năm 2008 và nếu nhà Glazer quả thực tệ bạc đến thế, liệu Ngài máy sấy tóc có thể gắn bó thêm tới 5 năm mới chính thức giải nghệ?

Cris Ronaldo là một ví dụ khác. Trước khi Man United vô địch châu Âu năm 2008, siêu sao người Bồ Đào Nha từng đòi rời Old Trafford cách đấy 2 năm. Quỷ đỏ giữ được chân CR7, hẳn sẽ phải có những tác động nào đó từ nhà Glazer. Ngoài Ronaldo, việc các ngôi sao còn lại của Quỷ đỏ đều được hưởng mức lương cao cũng là một cách nhà Glazer ngăn họ ra đi.

Nhà Glazer không chịu đầu tư? Không hoàn toàn chính xác. Khi mới thâu tóm Quỷ đỏ, họ mua Vidic, Van der Saar, Berbatov. Cũng như Sir Alex nói, ông không hề bị hạn chế chi tiêu. Vấn đề là đội hình Man United đủ để chinh chiến trên nhiều mặt trận, nên ông không yêu cầu bổ sung nhân sự.

Giống như tên bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc Abba “Kẻ chiến thắng giành được tất cả”. 9 năm dưới triều đại nhà Malcolm Glazer, Man United giành tới 5 chức vô địch Premier League, 3 League Cup và đỉnh cao nhất là chiếc Cúp bạc Champions League 2007/08 trong đêm Moscow ngập tràn cảm xúc.

Vậy thì Malcolm Glazer cũng thành công đấy chứ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại