Cris Ronaldo chỉ yêu bản thân mình

Lê La |

(Soha.vn) - Huyền thoại Boban của Milan và ĐT Croatia thẳng thắn cho rằng, Bồ Đào Nha thất bại ở World Cup 2014 bởi Cris Ronaldo quá ích kỷ.

Với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, ĐT Bồ Đào Nha đứng thứ 3 bảng G và ngậm ngùi chia tay World Cup 2014 ngay từ vòng đấu bảng, xếp sau Đức và Mỹ.

Kết quả ấy thực sự là một cú sốc bởi Seleccao của châu Âu được đánh giá khá cao trước khi lên đường sang Brazil. Mặc dù vậy, Zvonimir Boban cho rằng đó là kết quả tất yếu với ĐT Bồ Đào Nha.

Theo cựu tuyển thủ Croatia, việc Cris Ronaldo thi đấu quá ích kỷ là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại của ĐT Bồ Đào Nha. Boban đánh giá cao CR7, nhưng siêu sao 29 tuổi này lại quá yêu bản thân mình.

Cris Ronaldo ăn mừng nhiên điên sau bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Real trước Atletico trong trận chung kết Champions League 2013/14

Ronaldo có tố chất tuyệt vời và ngay cả khi bỏ lỡ vài cơ hội cậu ấy vẫn thể hiện được mình ở Brazil. Song khiếm khuyết lớn nhất của Ronaldo chính là cách cậu ấy nhìn nhận về bản thân và đội bóng”, cựu tiền vệ Milan nhận xét.

Ronaldo đã ăn mừng như kẻ mất trí khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Real ở chung kết Champions League, đó là bằng chứng cho thấy cậu ấy quá yêu bản thân mình. Ronaldo cần hiểu rằng, đó là thành tích của cả đội chứ không phải riêng cậu ấy”, ông nói tiếp.

Theo Boban, điều tương tự cũng xảy ra với cả ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2014. “Họ là một tập thể vô kỷ luật. Họ quan tâm nhiều hơn tới mái tóc, hình xăm, giống như những ngôi sao Hollywood. Điều đáng buồn là họ đã đánh mất bản sắc chỉ vì một người đội trưởng thiếu tinh thần tập thể”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại