Anh vs Italia: Ảo tưởng của Tam sư và cơn địa chấn tại Manaus?

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Tam sư đang đưa ra một thứ ảo tưởng rất hấp dẫn, rằng họ sẽ chơi tấn công áp chế được Italia và trả thù thành công rất nhiều mối hận. Song có dễ thế?

05h00 ngày 15/6, sân Amazonia: Anh vs Italia

Đêm qua, thế giới chứng kiến cuộc trả thù không tưởng của Hà Lan trước Tây Ban Nha. Dù không đoạt được chiếc cup nào sau chiến thắng, nhưng vùi dập đối thủ tới 5-1, khiến các khuôn mặt xứ Bò tót thất thần đến muốn khóc đã là thành công tối thượng của Những cơn lốc màu da cam.

Rạng sáng mai, Tam sư cũng mong có được một cuộc trả thù như thế. Họ đã có quá nhiều ân oán chất chồng với Italia như việc bị loại khỏi Tứ kết Euro 2012 hay khi thúc thủ 1-2 ở trận tranh giải 3 World Cup 1990… Trong 11 lần gặp nhau gần nhất, Anh cũng chỉ có thể thắng Italia 2 trận còn thì thua tới 6 và hòa 3.

Có thể nói trong lịch sử bóng đá của mình, Azzurri giống như bóng ma, ám ảnh quê hương của trái túc cầu và là đối thủ đảo quốc sương mù luôn muốn công phá, để có thể vươn mình tìm tới những đỉnh cao.

Mong muốn là thế song biết đến bao giờ tuyển Anh mới thực hiện được sứ mệnh vượt qua Italia? Tuyển Anh đã thử nhiều phương pháp, chơi phòng ngự trước đối thủ ư, họ để Italia kiểm soát bóng quá nhiều và lại thua trận. HLV Roy Hodgson đã chán ngán việc coi Italia như kẻ bề trên và khẳng định sẽ chơi tấn công trước đối thủ ở VCK World Cup lần này.

Tam sư không dễ để chơi tấn công trước Italia

Tam sư không dễ để chơi tấn công trước Italia

Nhưng những điểm tựa cho tư duy tấn công của chiến lược gia người Anh thật quá đỗi sơ hở và khiến NHM lo lắng. HLV này khẳng định rằng các cầu thủ của ông sẽ chơi với toàn bộ sức lực do đây là trận đầu tiên của họ ở World Cup 2014. Nhưng rồi chính chiến lược gia này cũng thú nhận, chắc Italia cũng sẽ chơi hết mình như thế, vì họ đâu đã thi đấu trận nào ở lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh?

Tam sư với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Premier League vốn đã bị vắt kiệt sức lực. Sau khi lên tuyển, họ lại tiếp tục tập nặng để mong chóng thích nghi với điều kiện nóng ẩm ở Brazil. Với những lịch trình tập luyện như thế, không hiểu quỹ thể lực của các ngôi sao bên phía ĐT áo trắng sẽ có được là bao.

Tấn công hay bị tấn công đây tuyển Anh?

Tấn công hay bị tấn công đây tuyển Anh?

Bên phía Azzurri, ĐT này đã nổi tiếng với lối đá thực dụng và rất tiết kiệm sức lực. Với một lão tướng Pirlo “gừng càng già càng cay” ở tuyến giữa, ĐT tới từ đất nước hình chiếc ủng có thể an tâm về việc triển khai bóng tấn công.

Phía trên cùng, Italia sẽ đặt niềm tin vào Balotelli, một cầu thủ vừa chơi vô cùng thành công ở VCK Euro 2012. Balotelli đã chứng minh anh “dị” và ngạo mạn, nhưng khi tổ quốc cần, anh có thể là đầu tàu, là niềm cảm hứng khiến cả đội tiến lên phía trước.

Italia luôn là một tập thể rất mạnh với nhiều nhân tố có thể gây đột biến

Italia luôn là một tập thể rất mạnh với nhiều nhân tố có thể gây đột biến

Còn Tam sư có vẻ như đã hạn chế sự phụ thuộc vào Rooney trên hàng công. Đêm nay R10 nhiều khả năng sẽ đá tiền vệ, giao nhiệm vụ cắm cho Sturridge. Song việc tiền đạo của Liverpool có tỏa sáng tại sân chơi lớn nhất thế giới hay không rõ ràng còn là một ẩn số.

NHM có thể hy vọng vào 1 trận đấu cởi mở, khoáng đạt giữa 2 đội. Nhưng sẽ là rất khó để có một cơn địa chấn khác xảy ra ở Manaus. Mà nếu có, nhiều khả năng đội chiến thắng và hạ gục đối thủ sẽ là Azzurri chứ không phải Tam sư. Bởi ở đội tuyển áo trắng đang thiếu quá nhiều yếu tố để tạo nên một cường giả!

Dự đoán: Anh 1-2 Italia

Thông tin lực lượng

Anh: Alex Oxlade-Chamberlain chấn thương; Danny Welbeck chưa chắc ra sân.

Italia: Có ĐH mạnh nhất.

ĐH ra sân

Thông tin thêm

* Anh chỉ thắng 2/11 trận gặp Italia vừa qua (hòa 3, thua 6). Tại Tứ kết Euro, Tam sư thua Italia trên chấm 11m.

* Ở trận tranh giải 3 World Cup 1990, Italia thắng Anh 2-1.

* Không tính đá luân lưu, Anh đã có tất cả 8 quả penalty tại World Cup.

* Lampard hiện là cầu thủ sút nhiều nhất mà không ghi bàn kể từ World Cup 1966 (39 lần sút).

* Rooney đã không ghi bàn cho Tam sư tại World Cup suốt 594 phút qua. Dù vậy, tiền đạo này đã ghi 7 bàn thắng trong 6 trận cho tuyển Anh sau Euro 2012.

* Italia đã ghi bàn trong tất cả 14 trận World Cup vừa qua của họ, đó là một kỷ lục.

* 7/17 bàn thắng cuối của Italia ở World Cup ghi từ các pha phạt góc (41%).

* Italia thủng lưới 14 bàn ngoài vùng cấm tại World Cup kể từ năm 1966, đây là kỷ lục tồi tệ nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại