13 năm thăng trầm của Frank Lampard trong màu áo Chelsea

Hơn 1 thập kỷ gắn bó với Chelsea đã mang đến cho Lampard những kỷ niệm không thể nào quên.

Ngày hôm qua, tiền vệ Frank Lampard đã chính thức nói lời chia tay Chelsea sau 13 năm chơi bóng cho CLB thành London. Quãng thời gian này đã đưa Lampard trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Chelsea với 211 bàn thắng sau 648 trận đấu. Anh cũng đã giành được 11 danh hiệu lớn nhỏ với The Blues, trong đó có 3 Premier League, 1 Champions League và 1 Europa League. Sau đây hãy cùng nhìn lại những thăng trầm của Lampard trong suốt quãng thời gian dài chơi bóng tại Stamford Bridge.

Năm 2001, Lampard trong buổi họp báo ra mắt CLB mới, Chelsea với giá 11 triệu bảng (~ 357,5 tỷ đồng). Có lẽ khi đó chính Lampard cũng không ngờ sau này anh sẽ trở thành 1 tượng đài mới của sân Stamford Bridge.
Lampard chụp ảnh lưu niệm trên khán đài SVĐ Stamford Bridge, nơi gắn bó với anh 13 năm sau đó.
Tháng 8 năm 2001, Frankie có màn ra mắt trong màu áo The Blues sau khi được vào thay người ở trận hòa 1-1 với Newcastle tại giải Ngoại hạng.
Anh cũng đã nhận thẻ đỏ đầu tiên trong màu áo Chelsea ở trận đấu với Tottenham 1 tháng sau đó.
Cũng trong tháng 9 năm 2001, Lampard có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ở trận đấu tại cúp UEFA trước đối thủ Levski Sofia.
Năm 2004, Lampard vinh dự được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA nhưng sau đó đã về nhì, sau Thiery Henry của Arsenal.
Cú đúp quan trọng anh ghi được trong trận đấu với Bolton năm 2005 đã mang về ngôi vương cho Chelsea tại Premier League.
Kết thúc trận đấu cuối cùng sau khi giành chiến thắng trước Charlton với tỷ số 1-0, Frank Lampard cùng ông thầy Mourinho và các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch.
Lampard về nhì trong 2 cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và Quả bóng vàng châu Âu vào năm 2005.
Trong suốt sự nghiệp của mình, những cú sút xa ghi bàn đã trở thành thương hiệu của Lampard. Anh ghi 1 bàn thắng đẹp mắt trong trận đấu với Everton năm 2006.
Lampard cùng đồng đội giành chức vô địch giải Ngoại hạng lần thứ 2 liên tiếp năm 2006.
"Người không phổi" trở thành cầu thủ thứ 8 ghi hơn 100 bàn thắng cho Chelsea ở trận đấu với Huddersfield tại Cúp FA.
Năm 2008, tiền vệ của Chelsea nghẹn ngào tiễn đưa mẹ mình về nơi an nghỉ cuối cùng bởi căn bệnh viêm phổi bà mắc phải.
Tuy nhiên chỉ 1 tuần sau đám tang mẹ, Lampard đã xung trận và ghi bàn thắng ở hiệp phụ giúp Chelsea đánh bại Liverpool tại Bán kết Champions League.
Anh dành tặng bàn thắng này cho người mẹ quá cố của mình.
Lọt vào Chung kết nhưng Chelsea lại không thể vô địch. Trong ảnh là nỗi thất vọng của Lampard cùng đồng đội sau thất bại trên chấm 11 mét trước MU tại trận Chung kết Champions League năm 2008.
Lampard ghi bàn giúp Chelsea đánh bại Everton trong trận Chung kết FA Cup năm 2008.
Năm 2012, Lampard có trận Chung kết Champions League thứ 2 với Bayern Munich. Trong ảnh, anh hoàn thành cú sút 11 mét trong loạt đấu cân não với đối thủ.
Lần này, Chelsea của Lampard lên đỉnh châu Âu sau những màn trình diễn phi thường tại Champions League mùa 2012.
Lampard kỷ niệm lần thứ 500 xuất hiện tại Premier League ở mùa giải sau đó.
Tại Chelsea, Lampard luôn nhận được sự yêu mến của các CĐV.
Anh đạt mốc 200 bàn cho Chelsea ở trận đấu với West Ham mùa trước.
Năm ngoái, Lampard lập cú đúp trong trận đấu với Aston Villa để chính thức vượt qua kỷ lục 202 bàn của huyền thoại Bobby Tambling.
Anh nhận Giày vàng từ chính huyền thoại Bobby Tambling sau khi ghi bàn thắng thứ 203 cho Chelsea vào tháng 3/2013.
Cho tới thời điểm này, "Người không phổi" đã có 211 bàn thắng sau 648 trận đấu trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên đó cũng là thành tích cuối cùng của anh bởi lẽ từ mùa giải sau Lampard sẽ không còn thi đấu cho Chelsea nữa.
Ngày hôm qua, anh chính thức nói lời chia tay sau khi không được đội bóng gia hạn hợp đồng. Chia tay Chelsea nhưng tiền vệ này vẫn chưa quyết định bước đi tiếp theo. Theo BBC Sport, có đến 16 CLB đang ngỏ lời mời Lampard về thi đấu, nhưng anh sẽ không xem xét các lời mời này cho đến hết World Cup 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại