WHO cảnh báo sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở người trẻ tuổi

Thu Hoài |

Ngày càng nhiều người trẻ dương tính với Covid-19. Một trong các nguyên nhân cho tình trạng này là thái độ thiếu đề phòng.

Thế giới ngày hôm qua (31/7) tiếp tục chứng kiến sự gia tăng kỷ lục số ca mắc Covid-19 tại nhiều nước, với xu thế đại dịch bùng phát trở lại ngày một rõ rệt hơn. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với trước đây là ngày càng nhiều người trẻ dương tính với Covid-19, mà nguyên nhân không chỉ là do xét nghiệm rộng rãi hơn, mà cả từ ý thức.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo giới trẻ hãy tuân thủ các biện pháp bảo vệ, bởi họ không phải là "bất khả chiến bại" trước dịch bệnh.Sau khi cán mốc 17 triệu người hồi giữa tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đang tiến gần tới ngưỡng 18 triệu người, trong khi số ca tử vong cũng tăng lên hơn 680.000 người.

Châu Mỹ hiện là điểm nóng nhất của đại dịch Covid-19 với số ca nhiễm đặc biệt tăng mạnh trong những ngày gần đây, với một nửa trong số 10 nước có số ca mắc nhiều nhất thế giới là thuộc khu vực này. Đặc biệt, Mexico hôm qua (31/7) đã vượt Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ 3 thế giới, với hơn 46.000 ca. Trong khi đó, 2 quốc gia chịu tác động mạnh nhất vẫn là Mỹ (với hơn 150.000 ca tử vong) và Brazil (với hơn 92.000 ca tử vong).

Tại châu Âu, tình hình dịch diễn biến phức tạp đã buộc nhiều nước phải tiếp tục siết chặt các hạn chế. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua thông báo hoãn việc thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch nới lỏng phong tỏa trong ít nhất hai tuần thay vì theo kế hoạch ban đầu là vào ngày hôm nay: "Cuộc đánh giá hàng tuần của Văn phòng Thống kê quốc gia cho thấy tỷ lệ nhiễm virus trong cộng đồng ở Anh có thể sẽ tăng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Chúng ta không thể tự mãn và không thể để virus SARS-CoV-2 đe dọa cuộc sống của chúng ta, gây ra nhiều tổn thương hơn cho đất nước của chúng ta".

Một số thành phố tại Pháp, Hà Lan, Iceland cũng đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Còn tại châu Á, một số nước đã phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch do số ca dương tính với Covid-19 tăng trở lại. Ấn Độ vẫn đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc Covid-19, với gần 1,7 triệu ca mắc và hơn 36.000 ca tử vong. Hôm qua cũng là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Ấn Độ ở mức hơn 50.000 ca. Lệnh cấm bay từ 6 thành phố của Ấn Độ đến sân bay Kolkata thuộc bang Tây Bengal ở miền Đông nước này đã được tiếp tục gia hạn lần thứ hai đến ngày 15/8.

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ trở lại của số ca mắc, thì thế giới thời gian qua cũng chứng kiến sự thay đổi về nhân khẩu học người nhiễm Covid-19, với việc ngày càng nhiều người trẻ dương tính với Covid-19 hơn. Một số quan chức chỉ ra nguyên nhân do xét nghiệm rộng rãi hơn, số khác nói rằng số ca nhiễm mới xuất phát từ những người không tuân thủ giãn cách xã hội. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đặc biệt hướng lời kêu gọi tới giới trẻ, khuyến khích bộ phận dân cư này tôn trọng các biện pháp bảo vệ.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: "Những người trẻ tuổi không phải là bất khả chiến bại. Họ vẫn có thể bị nhiễm bệnh, có thể tử vong do dịch bệnh và có thể lây truyền virus cho người khác. Đó là lý do tại sao những người trẻ tuổi phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương tự như những người khác để bảo vệ chính mình và bảo vệ những người khác".

Theo một nghiên cứu của Mỹ công bố mới đây, trẻ nhỏ có thể là đối tượng cực kỳ dễ lây lan dịch bệnh. Tỷ lệ vật liệu gen của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở mũi trẻ em dưới 5 tuổi cao gấp 10 đến 100 lần so với trẻ em ở độ tuổi lớn hơn và người trưởng thành./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại