Vượt mặt Brazil, Indonesia gây chấn động khi giành được quyền đăng cai U20 World Cup

Linh Đan |

Những nỗ lực của Indonesia đã được FIFA ghi nhận và quyết định trao cho quốc gia này quyền đăng cai U20 World Cup 2021.

Vào sáng 24/10, tại cuộc họp hội đồng cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Chủ tịch Gianni Infantino đã chính thức công bố việc trao quyền đăng cai U20 World Cup 2021 cho Indonesia. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia Đông Nam Á giành được quyền tổ chức giải U20 thế giới.

Để đạt được kết quả trên, Indonesia đã phải vượt qua những đối thủ nặng ký là Brazil và Peru. Điều này cũng giúp cho U20 Indonesia chính thức có vé tham dự giải đấu, sau lần đầu tiên giành quyền góp mặt vào năm 1979.

Vượt mặt Brazil, Indonesia gây chấn động khi giành được quyền đăng cai U20 World Cup - Ảnh 1.

Trên thực tế, ngoài cơ sở vật chất với nhiều sân vận động quy mô, việc Indonesia tổ chức thành công các giải đấu lớn trong thời gian gần đây như U19 châu Á 2018, ASIAD 2018 cũng khiến FIFA đặt niềm tin vào quốc gia này.

Thậm chí, xứ sở Vạn đảo này còn đặt tham vọng lớn hơn khi đang tích cực xây dựng liên minh với một số quốc gia Đông Nam Á khác để chạy đua giành quyền đăng cai FIFA World Cup 2034.

Dự kiến, VCK U20 World Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến 21/6/2021. U20 Ukraine đang là đương kim vô địch giải đấu này, trong khi U20 Hàn Quốc giữ vị trí á quân.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại