Vượt áp lực sự cố, Hà Minh Thành “mở hàng” HCV cho bắn súng Việt Nam

Thành Lương/VOV2 |

Trong buổi chiều nay (16/5), xạ thủ Hà Minh Thành đã vượt qua những áp lực tâm lý, giành tấm HCV nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh đầy thuyết phục.

Chiều nay (16/5), tâm điểm chú ý tại Trường bắn Trung tâm HLTTQG Hà Nội là phần thi đấu của đương kim vô địch SEA Games Hà Minh Thành (nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh sở trường – Hà Minh Thành giành HCV tại SEA Games 2017 nhưng tới SEA Games 2019, Philippines không tổ chức nội dung này).

Theo thứ tự, Hà Minh Thành là người bắn đầu tiên nhưng ngay ở loạt 5 viên đầu (chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh có 6 VĐV. Sau 4 loạt (20 viên) sẽ loại đi 1 VĐV có kết quả thấp nhất. Từ đây, cứ sau 5 viên lại loại 1 VĐV để xác định nhà vô địch, tổng cộng có 8 loạt bắn, thời gian bắn 5 viên của mỗi loạt là 4 giây), bảng điện tử đã lỗi.

Sự cố lỗi hệ thống bia điện tử làm bài bắn chung kết bị hoãn khoảng 30 phút để các chuyên gia nước ngoài vào cuộc xử lý, thay bia; khởi động lại hệ thống, các VĐV buộc phải bắn lại từ đầu.

Kết thúc phần thi đấu, Hà Minh Thành cho biết: "Tôi bắn được 2 hit (mỗi viên đạn trúng hồng tâm, điểm từ 9,7 trở lên được coi là 1 hit - PV) nhưng bảng điện tử lại báo không. Vì vậy tôi đã khiếu nại. Điều này ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý của tôi. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và cảm thấy khá hưng phấn khi nhập cuộc. Thời gian gián đoạn khiến tôi chùng xuống, mất tự tin vào bản thân.

Chuyên gia Park Chung-gun đã nhắc tôi phải tập trung vào kỹ thuật. Còn HLV Nguuyễn Thị Nhung chỉ đạo chiến thuật bắn viên đầu tiên nhanh hơn để tiết kiệm thời gian cho những viên sau ở mỗi loạt bắn. Tôi đã thực hiện đúng lời của thầy và đã thành công!".

Với bài bắn chung kết 25m súng ngắn nam, Hà Minh Thành đã khởi đầu không tốt ở 2 loạt đầu tiên (10 viên) và chỉ được 5 hit. Trong khi đó, VĐV Malaysia Hafiz bắn rất tốt được 8 hit/10 viên.

Bước ngoặt xuất hiện ở lượt bắn thứ 3 khi Hà Minh Thành bắn hoàn hảo được trọn vẹn 5 hit. Loạt 4, Hà Minh Thành có thêm 3 hit để tạm dẫn đầu với 13 hit.

Những loạt quyết định knock-out sau đó, Hà Minh Thành duy trì phong độ ổn định để luôn duy trì vị trí dẫn đầu.

Trước khi bước vào 5 viên quyết định (loạt 8) với Hafiz, Hà Minh Thành có ưu thế dẫn trước 2 hit so với đối thủ (24 so với 22). Trong 5 viên cuối, cả 2 VĐV đều bắn được thêm 3 điểm hồng tâm, Hà Minh Thành giành HCV với 27 điểm hồng tâm. VĐV Hafiz nhận HCB; còn HCĐ thuộc về VĐV Khamhaeng (Thái Lan).

Hà Minh Thành bày tỏ hy vọng tấm HCV này sẽ “tạo tiền đề cho đội tuyển bắn súng Việt Nam giành thêm nhiều tấm HCV nữa trong những ngày thi đấu còn lại tại SEA Games 31”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại