Vượng Râu lên tiếng về nạn quấy rối tình dục: Im lặng là vô tình thỏa hiệp với tội ác

Cao Thanh Hương |

"Có những nạn nhân họ chôn chuyện đó trong lòng, chết cũng không nói vì sợ xấu hổ", Vượng Râu chia sẻ.

Vượng Râu đã chia sẻ những điều gan ruột về nạn quấy rối tình dục nơi công sở và trong showbiz hiện nay tại talkshow Nghệ sĩ Đối thoại cùng hai đàn anh thân thiết: Quang Tèo - Long Nhật.

Im lặng là thỏa hiệp với tội ác

Có ý kiến cho rằng, những kẻ quấy rối tình dục thường là những người có tiền, có quyền mà thiếu liêm sỉ. Anh có đồng ý với suy nghĩ này không?

Chuyện này tôi nghĩ đã có từ lâu nhưng chỉ một vài năm trở lại đây, nạn nhân mới mạnh dạn tố cáo. Thời gian vừa rồi cũng rộ lên những ngôi sao Hàn Quốc, Trung Quốc tự tử vì bị quấy rối tình dục thì công chúng mới biết.

Trước một người đẹp thì ai cũng có những xúc động, xuyến xao nhưng hành xử thế nào để ra được đúng cái vị trí trưởng phòng, giám đốc của mình lại là cả một vấn đề.

Ngoài xã hội đầy người có tiền có quyền nhưng họ hành xử văn minh lịch sự. Nhưng cũng có đầy kẻ cậy thế của mình mà gạ tình, quấy rối nhân viên ngay tại nơi làm việc là không hề ổn.

Điều đó chứng tỏ không phải cứ có tiền, có quyền là đều có tri thức. Quan trọng là ở sự hiểu biết của mỗi người.

Theo anh, nạn nhân bị gạ tình, bị quấy rối thì nên im lặng hay lên tiếng?

Tôi nghĩ là phải lên tiếng. Từ xưa đến nay, người Á Đông mình rất ngại ngùng trong những chuyện tế nhị. Nhiều khi họ bị thiệt thòi nhưng vẫn im lặng, chịu đựng.

Không ai phanh phui ra kẻ xấu thành thử những người đó nghĩ rằng, mình có làm bậy cũng không sao. Thế là chúng được đà làm tới với nhiều người khác. Không được thoả hiệp, phải nói ra sự thật cho nhiều người biết để kịp thời ngăn chặn những hành vi xấu đó.

Điều này cũng khó trách vì nạn nhân thường sợ bị người đời dị nghị rồi ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân, gia đình…?

Đó là điều tôi muốn nói. Họ sợ chuyện lộ ra thì lo cho uy tín, danh dự của bản thân, gia đình. Người trẻ thì còn người yêu, còn chồng... liệu chồng và người yêu có hiểu hay không. Có những nạn nhân họ chôn chuyện đó trong lòng, chết cũng không nói vì sợ xấu hổ.

Nhưng việc đó vô tình là thỏa hiệp với tội ác.

Anh sẽ làm gì nếu nạn nhân bị quấy rối tình dục là người thân, vợ, con hoặc người yêu của mình?

Nếu biết sự thật thì đương nhiên việc đầu tiên là tôi động viên họ, sau là trình báo cơ quan công an để đưa đối tượng xấu đó ra pháp luật xử lý, trừng trị và cũng là cách để răn đe những đối tượng khác đang có ý đồ không tốt.

Vượng Râu lên tiếng về nạn quấy rối tình dục: Im lặng là vô tình thỏa hiệp với tội ác - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Vượng Râu

Nhưng quan trọng nhất, mình phải là nhà tâm lý đối với người thân là nạn nhân vụ việc này. Vì khi họ bị như vậy, họ rất dễ bị trầm cảm, sang chấn tâm lý. Mình cần phải chia sẻ, lắng nghe, yêu thương và bảo vệ họ để họ tự tin hơn. Đó mới là việc khó.

Ngay cả bây giờ, tôi cũng phải đặt mình vào trường hợp của nạn nhân để suy nghĩ. Thực tế, với những chuyện như thế này, nạn nhân có thể là bất cứ ai, bất cứ gia đình nào.

Mình phải đặt mình vào tâm lý của họ mới thấy đó là việc rất đau xót. Phải đặt mình vào những trường hợp của nạn nhân để cứng rắn và đấu tranh mạnh mẽ đối với nạn quấy rối tình dục.

Ăn cho mình mặc cho người

Còn trong showbiz, nghệ sĩ nữ thường mặc quá hở hang... Có ý kiến cho rằng, đó là một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới những vụ việc đáng tiếc. Anh nghĩ như thế nào về điều này?

Không riêng gì nghệ sĩ, ra ngoài đường cũng đầy cô gái ăn mặc mạnh bạo. Họ mặc những cái quần ngắn đến nỗi mình không biết có mặc quần hay không.

Nhưng nó là xu thế thời trang, là tự do của mỗi người, rất khó để phán xét. Cái này phải do ý thức tự bảo vệ của mỗi người thôi.

Vượng Râu lên tiếng về nạn quấy rối tình dục: Im lặng là vô tình thỏa hiệp với tội ác - Ảnh 3.

Quang Tèo, Vượng Râu tại chương trình Nghệ sĩ Đối thoại

Nhiều người đi chùa còn ăn mặc phản cảm, áo 2 dây, váy ngắn... lộ hết nội y thì anh nghĩ sao?

Các cụ dạy, ăn cho mình mặc cho người. Không chỉ là mặc cho mọi người ngắm mà còn mặc để cho người ta tôn trọng. Đẹp thì ai cũng thích nhưng phải đúng đắn và phù hợp.

Bản thân người đàn ông sinh ra là phái mạnh, họ có điểm yếu của mình nếu gặp điều kiện môi trường thì nó sẽ kích thích, bộc lộ thôi. Chị em cứ mặc kiểu vậy thì làm sao đàn ông chịu nổi.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại