Vương Nghị: Triển khai THAAD là lựa chọn sai lầm, kết quả chỉ là hại người hại mình

Thủy Thu |

Đồng thời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho rằng, Bắc Kinh sẵn sàng làm "người bẻ ghi" trong tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trong buổi họp báo 8/3, trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters (Anh) về khả năng chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng ở bán đảo đang xuất hiện một vòng căng thẳng mới.

"Một mặt, Triều Tiên thách thức cộng đồng quốc tế, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cố tình thúc đẩy phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, mới đây là vụ phóng 4 quả tên lửa (sáng 6/3-PV).

Mặt khác, Mỹ-Hàn Quốc tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn tại khu vực này, tiếp tục gia tăng áp lực quân sự với Triều Tiên", Vương Nghị nói.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, Bình Nhưỡng cần tạm dừng chương trình vũ khí hạt nhân, và Mỹ-Hàn cũng nên tạm dừng cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn.

"Biện pháp 'tạm dừng song song' sẽ giúp [cục diện khu vực] thoát khỏi nguy cơ an ninh hiện nay, đưa các bên đến bàn đàm phán", ông Vương nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Vương Nghị cũng cho rằng, "đương sự chính" của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chính là hai nước Mỹ-Hàn, bên cạnh việc Trung Quốc cũng là một bên quan trọng không thể thiếu trong quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân tại khu vực.

Ghi trong ngành đường sắt là một từ gốc Pháp (aiguille) chỉ thiết bị chuyển đoàn tàu từ đường ray này sang đường ray khác. Trước đây công việc này hoàn toàn dựa vào sức người bẻ ghi.

"Từ nay về sau, chúng tôi [Trung Quốc] sẵn sàng làm 'người bẻ ghi', đưa vấn đề hạt nhân trở về quỹ đạo đàm phán", Vương Nghị cho hay.

"Sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ không an toàn, sử dụng vũ lực không phải là lối thoát, tái đàm phán vẫn còn cơ hội, hòa bình vẫn còn hy vọng", Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh.

Trong một câu trả lời khác về mâu thuẫn trong quan hệ Trung-Hàn, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, mâu thuẫn này bắt nguồn từ việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

"Phạm vi giám sát của THAAD vượt xa cả bán đảo Triều Tiên, là một ý đồ gây tổn hại đến an ninh chiến lược của Trung Quốc. Cho nên, triển khai THAAD là một lựa chọn sai lầm", Vương chỉ trích.

"Một vài thế lực nào đó trong nội địa Hàn Quốc không nên cố chấp nếu không kết quả chỉ lại hại người hại mình. Bắc Kinh khuyên Seoul nên tỉnh ngộ, đình chỉ việc triển khai THAAD, không nên đi quá xa trên con đường sai lầm", Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại