Vùi dập đối thủ như đánh tennis, Man City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở nước Anh

Đoàn Dự |

Đả bại Watford tới... 6 bàn không gỡ ở trận Chung kết FA Cup, Man City chính thức là CLB đầu tiên có cú "ăn ba" nội bộ nước Anh.

Vẫn biết trong các trận đấu cup sống còn, các đội bóng nhỏ nước Anh vẫn đầy nguy hiểm dù gặp phải đại gia. Nhưng thật sự, không nhiều người tin Watford có thể làm nên trò trống gì trước một Man City quá đỗi hùng mạnh. Trong khi Watford thua liền 3 trận trước thềm Chung kết FA Cup, thì Man City thắng một mạch 8 trận.

Đúng như dự đoán, Man City hoàn toàn lấn lướt ngay từ những giây đầu tiên. The Citizens cầm bóng tới 66%, tung ra 24 pha dứt điểm, trúng 11 và ghi tới 6 bàn thắng.

Man City quá dễ dàng đè bẹp Watford 6-0 qua đó vô địch FA Cup. Trước đó, Man xanh đã vô địch League Cup và Premier League.

Trong hiệp 1, Man xanh dẫn 2 bàn nhờ các pha lập công của Sival (26') và Sterling (38). Đến hiệp 2, sắc xanh còn thăng hoa hơn nữa, khi Bruyne ghi bàn phút 61, Jesus lập công phút 68, còn Sterling hoàn tất cú hat-trick ở các phút 81 và 87.

Watford không cần phải cảm thấy xấu hổ vì thất bại này, bởi đối thủ của họ quá mạnh và quá xứng đáng để lên ngôi vô địch, từ khi bóng còn chưa lăn.

Với thành tích thống trị hoàn toàn bóng đá Anh thế này, e rằng trong vài năm tới, Man City sẽ còn phủ bóng lên đảo quốc Sương mù.

Vùi dập đối thủ như đánh tennis, Man City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở nước Anh - Ảnh 2.

ĐH ra sân và danh sách ghi bàn

Vùi dập đối thủ như đánh tennis, Man City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở nước Anh - Ảnh 3.

Thống kê trận đấu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại