Vừa tuyên bố tranh cử Tổng thống, tỷ phú Bloomberg đã bị 'mắng' tung tiền mua lòng người?

Minh Đức |

Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Mỹ Elizabeth Warren hôm thứ hai (25/11) đã lên tiếng chỉ trích tỷ phú Michael Bloomberg vì chiến dịch quảng cáo trên TV trị giá tới 37 triệu USD.

Trước đó một ngày, ông trùm truyền thông Bloomberg đã công bố tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2020. Ở tuổi 77, Bloomberg cho biết, ông không cần gây quỹ và sẽ sử dụng tài sản cá nhân cho chiến dịch tranh cử.

Trong khi đó, thượng nghị sỹ 70 tuổi từ bang Massachsett, Warren hiện là một trong những ứng cử viên Đảng Dân chủ nhận được nhiều sự ủng hộ nhất theo các cuộc khảo sát. Bà gây chú ý với đề xuất áp dụng mức thuế giàu có lên giới tỷ phú – cũng chính là điều mà ông Bloomberg đã phản đối.

Vừa tuyên bố tranh cử Tổng thống, tỷ phú Bloomberg đã bị mắng tung tiền mua lòng người? - Ảnh 1.

Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Elizabeth Warren (ảnh: vox)

Tại buổi gặp mặt cử tri tại Ankeny, Iowa, bà Warren mở đầu bài phát biểu của mình bằng lời phê bình nhằm vào cựu thị trưởng New York.

"Michael Bloomberg đang đánh cược về dân chủ vào năm 2020. Ông ấy không cần người dân, ông ấy chỉ cần thật nhiều túi tiền. Tôi nghĩ Michael Bloomberg đã sai rồi", nữ nghị sỹ nói.

Mặc dù chưa đưa ra lời đáp trả chính thức trước bình luận của bà Warren, nhưng ở sự kiện đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của mình vừa diễn ra ở Norfolk, Virginia cũng trong ngày 25/11, ông Bloomberg đã giải thích về việc sử dụng tiền cá nhân trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ.

"Trong nhiều năm qua tôi đã sử dụng các nguồn lực của mình cho những thứ mà tôi coi là quan trọng", nhà sáng lập hãng Bloomberg News nói. "Tôi sẽ tự đảm đương việc của bản thân và để cho các cử tri thông minh có sự lựa chọn của họ".

Theo vị tỷ phú, quyết định tham gia tranh cử vào phút chót – chỉ chưa đầy 3 tháng trước khi các cuộc bầu cử sơ bộ được tiến hành, thể hiện sự quan ngại của ông rằng, không ai trong số các ứng cử viên còn lại có thể đánh bại Tổng thống Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11/2020.

Mặc dù bà Warren đang nhận được sự ủng hộ nhiều nhất, nhưng những ứng cử viên ôn hòa như ông Bloomberg lo lắng, các chương trình mở rộng chinh phủ đắt đỏ của bà có thể sẽ chia rẽ các cử tri ở các bang có ảnh hưởng quyết định.

Cùng lúc, một số thành viên Đảng Dân chủ cho rằng, chiến dịch tranh cử của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thể hiện một phong độ thiếu ổn định, trong khi Thị trưởng South Bend Pete Buttigieg – một ứng cử viên dẫn đầu khác lại tỏ ra còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại