Vừa tập trận uy hiếp Triều Tiên xong, trực thăng Mỹ đã đâm xuống Nhật và bốc cháy

Thủy Thu |

Một máy bay trực thăng Mỹ đã rơi xuống ngôi làng ở Nhật chỉ vài giờ sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Nhật-Hàn tại khu vực gần Triều Tiên.

Theo RT (Nga), vào khoảng 16h35 chiều 11/10, một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ đã bốc cháy khi đâm xuống làng Takae ở quận Kunigami tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Chiếc trực thăng gặp nạn được cho là CH-53E Super Stallion - trực thăng lớn nhất và nặng nhất trong quân đội Mỹ.

Khoảng 17h cảnh sát địa phương đã được cử đến hiện trường để điều tra.

Tờ Okinawa Times (Nhật Bản) cho hay, hiện chưa có công bố về số người thương vong. 

Quân đội Mỹ hiện triển khai khoảng 54.000 bính lính, 8.000 nhân viên dân sự rải rác ở 85 cơ sở tại Honshu, Kyushu, và Okinawa.

Mới đây, Mỹ đã điều 6 máy bay quân sự tới bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận giả định bắn tên lửa không đối đất cùng với 2 máy bay tiêm kích F-15K của Hàn Quốc và 2 máy bay khác của Nhật Bản.

Vừa tập trận uy hiếp Triều Tiên xong, trực thăng Mỹ đã đâm xuống Nhật và bốc cháy - Ảnh 1.

Một ngọn lửa lớn và đám khói đen khổng lồ được chụp tại vị trí xảy ra tai nạn của trực thăng Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại