Vừa ra tù tội dâm ô lại hiếp dâm trẻ em

HOÀNG YẾN |

Vừa ra tù về tội dâm ô đối với trẻ em, Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 10-10, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (32 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ 15 năm xuống còn 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Sau khi TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử, bị cáo Khánh kháng cáo cho rằng bản thân chỉ có hành vi dâm ô (sờ mó, cọ quẹt chưa quan hệ) không phải hiếp dâm.

Tuy nhiên, đến phiên xử phúc thẩm khi HĐXX phân tích đánh giá tình tiết vụ án. Khánh xin đổi kháng cáo thành xin giảm nhẹ hình phạt. Khánh thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cơ quan tố tụng xác định.

Nghĩa là dù chỉ mới cọ quẹt, sờ mó chưa gây hậu quả gì cho nạn nhân (do bị phát hiện và kết luận pháp y xác định) nhưng ngay từ đầu có ý định đồi bại quan hệ tình dục với nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra ban đầu, bị cáo có lời khai thành khẩn nhưng sau đó sợ bị nặng tội nên thay đổi lời khai như trên. Bị cáo mong HĐXX xét hậu quả của vụ án là chưa gây tổn hại gì cho nạn nhân xem xét giảm án.

HĐXX phúc thẩm xét bị cáo nay thành khẩn khai nhận hành vi, ăn năn hối cái nên áp dụng thêm tình tiết luật định (cấp sơ thẩm không có) để xem xét giảm án cho bị cáo.

Theo hồ sơ, Khánh từng bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội dâm ô đối với trẻ em. Đến cuối tháng 1-2016, Khánh chấp hành xong hình phạt và trở về địa phương sinh sống.

Trưa 18-1-2017, Khánh đến nhà bạn là anh NQT ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để nhậu.

Trong lúc nhậu, Khánh ra ngoài đi vệ sinh thì phát hiện cháu N (9 tuổi, con gái anh T) đang hái tiêu ngoài vườn liền nảy sinh ý định tà dâm. Khánh liền dẫn cháu N đi qua vườn nhà bên cạnh thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc này, chị cháu N (14 tuổi) phát hiện tri hô. Khánh bỏ chạy nhưng bị người nhà anh T bắt lại, giao công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại