Việt Nam nằm trong nhóm 140 quốc gia được Liên minh châu Âu (EU) đánh giá có "rủi ro thấp" về phá rừng, theo hệ thống phân loại do Ủy ban châu Âu công bố ngày 22/5/2025 trong khuôn khổ Quy định chống phá rừng của EU (EUDR).
Điều này đồng nghĩa với việc chỉ 1% doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt. Nhóm "rủi ro thấp" bao gồm nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam...

Giải thích vấn đề này, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) thông tin năm 2023 cho hay, EU là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Khi Quy định chống mất rừng EUDR đi vào thực thi (vào cuối năm 2025 đối với doanh nghiệp lớn; và vào tháng 6/2026 với doanh nghiệp nhỏ), các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào EU cần phải đáp ứng được các yêu cầu về tính hợp pháp và không gây mắt rừng của sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung; đồng thời nộp cam kết thẩm định chuỗi cung (due diligence statement) cho cơ quan thẩm quyền của EU.
Nếu doanh nghiệp không tuân thủ Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), họ có thể bị phạt lên tới 4% doanh thu tại quốc gia thành viên EU nơi họ xuất khẩu hàng hóa.
Cơ quan kiểm soát nhập khẩu của EU sẽ đánh giá thông tin rủi ro làm mất rừng có liên quan tới quá trình sản xuất sản phẩm tại quốc gia sản xuất (country benchmarking). Các quốc gia bị xếp vào nhóm "rủi ro cao" sẽ chịu mức kiểm tra 9% doanh nghiệp và 9% lô hàng nhập khẩu hàng năm. Ngược lại, chỉ có 1% doanh nghiệp nhập khẩu từ các quốc gia được xếp vào nhóm "rủi ro thấp" bị kiểm tra (không yêu cầu kiểm tra hàng hóa thực tế).
Cũng theo hệ thống phân loại mới được công bố, Belarus, Myanmar, Triều Tiên và Nga thuộc nhóm "rủi ro cao". Trong khi đó, Brazil và Indonesia được xếp vào nhóm "rủi ro tiêu chuẩn".
Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) là một phần trong chiến lược kiểm soát nghiêm ngặt chuỗi cung ứng các sản phẩm nông - lâm nghiệp, nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng bất hợp pháp trên phạm vi toàn cầu. EUDR áp dụng đối với 7 mặt hàng chính gồm gỗ, ca cao, cà phê, đậu nành, dầu cọ, cao su và thịt bò; cùng một số sản phẩm phái sinh như da, chocolate và đồ nội thất.