'Vựa muối' mặn nhất Olympia sau 10 năm: Kết quả vẫn gây tiếc nuối, cuộc sống hiện tại thành công đáng ngưỡng mộ

VŨ TRỊNH |

Sau hơn 10 năm, Đỗ Đức Hiếu - Á quân Olympia năm thứ 10 dù đã chững chạc hơn nhưng vẫn khiến người khác nhận ra vì khuôn mặt thiện cảm.

Đường Lên Đỉnh Olympia suốt 21 năm phát sóng đã cho khán giả được dịp gặp gỡ nhiều nhân tài trong cả nước. Sau cuộc thi, không chỉ quán quân mới tạo được sự chú ý mà ngay cả những người thua cuộc vẫn khiến khán giả nhắc nhớ bởi cá tính hay sự uyên bác kiến thức. Một trong số đó là Á quân Olympia năm thứ 10 - Đỗ Đức Hiếu.

Vựa muối mặn nhất Olympia sau 10 năm: Kết quả vẫn gây tiếc nuối, cuộc sống hiện tại thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Vựa muối xuất sắc hạ gục đối thủ để vào trận chung kết năm

Đỗ Đức Hiếu tham gia Olympia với tư cách là học sinh đại diện cho trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa. Ngay trong phần thi tuần, anh chàng đã gây ấn tượng mạnh bởi sự lém lỉnh và hài hước của mình. Cho đến ngày nay, dù đã trải qua 11 năm, song đoạn clip tung hứng giữa anh và MC Tùng Chi luôn được xem là khoảnh khắc "kinh điển" của một trong những vựa muối chất lượng nhất Olympia.

Anh chàng từng tự nhận mình là "ngoài đẹp trai ra thì còn rất tốt bụng và thật thà" hay Đức Hiếu cũng tự bóc phốt mình là "chỉ uống nước mía khi được mời". Anh chàng cho biết, nếu đi uống nước mía với bạn bè, ít thì mọi người thường góp tiền lại rồi gọi đồ uống, nếu đi đông, không ai nói gì, anh có thể uống hết một lúc 3 cốc nước mía.

Vựa muối mặn nhất Olympia sau 10 năm: Kết quả vẫn gây tiếc nuối, cuộc sống hiện tại thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Hài hước, "tưng tửng" là thế khi đối đáp với MC, thế nhưng cựu nam sinh trường Lê Lợi, Thanh Hóa này lại có kiến thức không hề tầm thường. Anh liên tiếp hạ gục đối thủ ở phần thi tuần, tháng và quý để xuất sắc lọt vào trận chung kết năm.

Một trong những Á quân Olympia gây tiếc nuối nhất lịch sử

Olympia năm thứ 10 chứng kiến sự lên ngôi của Phan Minh Đức, cựu học sinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây cũng được xem là năm có trận chung kết đáng xem nhất lịch sử chương trình. Trước câu hỏi cuối cùng trong phần thi Về đích của thí sinh Giang Thanh Tùng, Quán quân cùng người xếp sau đó là Đỗ Đức Hiếu (THPT Lê Lợi, Thanh Hóa) chỉ hơn kém nhau đúng 15 điểm.

Sau khi Thanh Tùng trả lời sai, Minh Đức ngay lập tức nhấn chuông để giành quyền đưa ra đáp án. Với câu hỏi tiếng Anh, câu trả lời đúng của chương trình là "plumber", dù hiểu được nghĩa và đưa ra đáp án, nhưng vì phát âm, nên sau khi hết giờ, MC Tùng Chi đã yêu cầu thí sinh này đánh vần lại các chữ cái. Và cuối cùng, đáp án mà nam sinh trường Ams đưa ra được chấp nhận.

Vựa muối mặn nhất Olympia sau 10 năm: Kết quả vẫn gây tiếc nuối, cuộc sống hiện tại thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Cộng vào quỹ điểm thêm 30 điểm ngàn vàng, Minh Đức chắc chắn lên ngôi vô địch trong những giây cuối của cuộc thi nhưng kết quả này không làm thỏa mãn khán giả. Nhiều người cho rằng cách phát âm của nhà tân vô địch là sai vì âm /b/ trong từ plumber là âm câm. Cố vấn tiếng Anh thì lại khẳng định câu trả lời không có vấn đề vì "hầu hết người châu Á đều dễ bị nhầm lẫn như vậy, còn phần đánh vần trong câu hỏi không yêu cầu".

Đặt trường hợp nếu câu trả lời không được MC Tùng Chi chấp nhận, cả 2 thí sinh sẽ đồng điểm 250 và phải phân định chiến thắng bằng câu hỏi phụ. Không ít người cảm thấy tiếc nuối vì kết quả trên được xem là khá thiệt thòi cho chàng trai xứ Thanh.

Thành tích sau cuộc thi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Khi còn đi học phổ thông, Đỗ Đức Hiếu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng đoạt giải nhì môn Toán cấp tỉnh và giải nhất kỳ thi giải Toán bằng máy tính Casio. Không những thế, cậu ấy còn hoàn thành tốt hoạt động Đoàn khi nắm giữ cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, được biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá năm 2009.

Sau khi kết thúc hành trình với Olympia, Đức Hiếu thi vào Đại học Ngoại thương và xuất sắc đạt 2 điểm 10 ở môn Toán thuộc 2 khối A và B, trong đó khối A anh có điểm số cao chót vót là 29.

Vựa muối mặn nhất Olympia sau 10 năm: Kết quả vẫn gây tiếc nuối, cuộc sống hiện tại thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Những năm học đầu tiên ở đại học, cựu á quân Olympia có tham gia thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc (đạt giải Ba năm thứ 2) rồi thi giải toán trên mạng và làm công việc gia sư vài tháng. Anh cũng thật thà chia sẻ, sau 2 năm đầu ở đại học, anh cảm thấy không phù hợp với ngành kinh tế song lại không muốn dừng lại vì đại học là tự học. Do vậy, anh có quan điểm mình có thể theo lĩnh vực yêu thích bằng việc tự học.

Đó là lý do sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại, anh vào TP.HCM sinh sống và bén duyên với mảng công nghệ thông tin, ngành nghề đã mở ra cho anh nhiều cơ hội sau này.

Vựa muối mặn nhất Olympia sau 10 năm: Kết quả vẫn gây tiếc nuối, cuộc sống hiện tại thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Từ đó, anh dành 3 năm tự tìm hiểu và học hỏi, giờ đây anh trở thành một lập trình viên cứng nghề của FPT Software. Anh hiện làm việc với tư cách là một kỹ sư phần mềm kiêm kiến trúc sư giải pháp trong tập đoàn công nghệ nổi tiếng nói trên.

Năm 2018, anh kết hôn và đã có con gái đầu lòng, được biết, vợ của Đức Hiếu cũng là một cựu thí sinh Olympia.

Ảnh: Internet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại