Vừa lập dấu mốc lịch sử, đồng hương thầy Park muốn phá tiếp thành tích "khủng" ở Olympic

Linh Đan |

HLV Kim Hak-bum tự tin đặt tham vọng lớn tại đấu trường Olympic Tokyo sau khi cùng U23 Hàn Quốc vô địch VCK U23 châu Á 2020.

Luôn bước vào giải đấu với vị thế của một ứng viên vô địch, tuy nhiên sau 4 lần VCK U23 châu Á được tổ chức phải đến giải đấu vừa qua tại Thái Lan, bóng đá Hàn Quốc mới có lần đầu giành được ngôi vị cao nhất.

Kết quả này đồng thời cũng giúp U23 Hàn Quốc giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Chia sẻ với truyền thông xứ kim chi sau khi trở về quê nhà, HLV Kim Hak-bum hào hứng chia sẻ ông hướng tới một dấu mốc còn lớn hơn nữa tại Olympic.

"U23 Hàn Quốc đã vô địch châu Á, những kỷ lục đang dần bị phá vỡ. Bản thân tôi muốn phá tiếp kỷ lục về tấm huy chương đồng mà bóng đá Hàn Quốc từng đạt được ở Olympic London 2012", tờ Chosun dẫn lời HLV Kim Hak-bum.

Vừa lập dấu mốc lịch sử, đồng hương thầy Park muốn phá tiếp thành tích khủng ở Olympic - Ảnh 1.

Tấm huy chương đồng hiện vẫn là thành tích tốt nhất mà bóng đá châu Á có được tại đấu trường Olympic. Hai đội bóng làm được điều này là Nhật Bản (1964) và Hàn Quốc (2012). Tại Olympic 2016, Hàn Quốc đã không thể duy trì thành tích của mình khi phải dừng chân ở tứ kết sau trận thua Honduras với tỉ số 0-1. (Ảnh: IOC)

Tiếp tục hướng về mục tiêu Olympic, chiến lược gia 59 tuổi này khẳng định sẽ cân nhắc để đưa ra những lựa chọn tốt nhất.

"Có 23 nhà vô địch tại giải U23 châu Á nhưng sẽ chỉ có 18 cầu thủ được đăng ký ở Olympic mà thôi. Ngoài ra còn có những người không dự giải đấu này như Lee Kang-in hay Paik Seung-ho, rồi 3 cầu thủ trên 23 tuổi được phép đăng ký vào đội Olympic nữa.

Tất cả các cầu thủ Hàn Quốc xứng đáng đều sẽ được chọn, kể cả những ai đã từng dự ASIAD 18 theo diện quá tuổi như Son Heung-min, Hwang Ui-jo hay Jo Hyeon-woo. Tôi sẽ cân nhắc thật kỹ để đưa ra quyết định tốt nhất có thể".

Vừa lập dấu mốc lịch sử, đồng hương thầy Park muốn phá tiếp thành tích khủng ở Olympic - Ảnh 2.

Sau chức vô địch U23 châu Á, HLV Kim Hak-bum mong muốn đưa Hàn Quốc lọt vào trận chung kết Olympic Tokyo. (Ảnh: AFC)

Trả lời về việc luôn luân phiên các chiến thuật khác nhau trong cả giải đấu, đặc biệt trong hoàn cảnh thiếu các ngôi sao như Lee Kang-in (Valencia) hay Paik Seung-ho (Darmstadt), HLV Kim Hak-bum cho biết:

"Đó là vì niềm tin vào các cầu thủ. Chiến thắng bằng lối chơi tập thể, với sự kết hợp ăn ý của cả đội hình luôn mang lại giá trị lớn. Ngay cả khi không có bất kỳ cầu thủ xuất sắc nào, tất cả mọi người đều chơi hết mình".

Cũng trong chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, khi được hỏi về việc có trao đổi điều gì với HLV Park Hang-seo trong suốt giải đấu tại Thái Lan hay không, HLV Kim Hak-bum cho biết hai bên không có cơ hội để gặp nhau tuy nhiên ông cũng theo dõi thông tin trên báo chí để cập nhật tình hình của vị chiến lược gia đồng hương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại