Vừa đến Anh, Tổng Thống Trump đã chỉ trích thị trưởng London

H.Bình |

Chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh tại sân bay Stansted ở London - Anh vào sáng 3-6 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến thăm chính thức tới vương quốc này.

Theo đài NBC News, chuyến công du của ông Trump chủ yếu mang tính nghi lễ và sẽ kết thúc tại Pháp khi tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào bãi biển Normandy trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump dự kiến ​​sẽ đến Cung điện Buckingham, hội kiến Nữ hoàng Elizabeth II.

Sau đó, Tổng thống Trump sẽ đến thăm Tu viện Westminster, nơi tổ chức lễ đăng quang và đám cưới hoàng gia, cũng như nơi an nghỉ của những vĩ nhân của nước Anh như 17 vị vua, Isaac Newton, Stephen Hawking và Charles Darwin. Sau khi uống trà với Hoàng tử Charles và Camilla Parker Bowles, nữ công tước xứ Cornwall, ông Trump và phu nhân sẽ trở lại Cung điện Buckingham để dự tiệc chiêu đãi vào buổi tối.

Các sự kiện theo lịch trình nhằm thể hiện sự gần gũi của "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai nước Anh – Mỹ. Các chuyên gia Anh và Mỹ hy vọng các vấn đề thương mại và an ninh sẽ được đặt lên hàng đầu trong cuộc thảo luận giữa các quan chức hai bên. Trước khi rời Nhà Trắng vào tối 2-6, ông Trump tuyên bố "chuyến đi sẽ rất quan trọng" và "chắc chắn rất thú vị".

Thế nhưng, trước chuyến công du Anh, việc ông Trump đưa ra những suy nghĩ của mình về Nữ công tước xứ Sussex, Meghan Markle, sau khi biết bà từng có những bình luận tiêu cực về ông cũng như quyết định đưa chân vào chính trường Anh đã tạo ra căng thẳng mới.

Ông Trump ủng hộ cựu Thị trưởng thành phố London, ông Vladimir Johnson, trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ để thay thế bà Theresa May - sẽ từ chức vào ngày 7-6. Kênh NBC News cho rằng quyết định can thiệp vào cuộc tranh cử ở nước ngoài là một động thái hiếm hoi đối với một tổng thống Mỹ, dẫu có lẽ không có gì lạ với tính cách của ông Trump.

Khi vừa xuống máy bay ở Anh, Tổng thống Mỹ đã viết trên Twitter rằng thị trưởng London Sadiq Khan, người trước đó bày tỏ phản đối chuyến thăm của ông Trump, là "kẻ thua cuộc lạnh như đá" vì tỏ ra "khó chịu" với tổng thống Mỹ, cho đến nay là đồng minh quan trọng nhất của Vương quốc Anh. Trước đó, cả hai bất đồng về vấn đề khủng bố và an ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại