"Vua đầu bếp" Minh Nhật gây bão khi thừa nhận gian dối

Panda |

Sau hơn 1 năm bị tố "nhận vơ" chiếc bánh có logo trường Ams trong ngày về thăm trường cũ, Minh Nhật đã chính thức lên tiếng.

Mới đây, trong sự kiện kỷ niệm 1 năm ra đời của thương hiệu bánh mỳ Minh Nhật, cô gái trẻ đã gây bất ngờ khi nhắc lại scandal đầu đời của mình.

Vua đầu bếp cũng mạnh dạn thừa nhận rằng chiếc bánh đó không phải do mình tự làm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Việc Minh Nhật bỗng dưng thừa nhận vụ việc khiến rất nhiều người bất ngờ.

Được biết, tháng 11/2014, nữ quán quân Masterchef Việt 2014 bị tố "nhận vơ" chiếc bánh có logo trường Ams trong ngày về thăm trường cũ.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm của cư dân mạng. Đại diện cửa hàng cũng đã công bố bằng chứng, chứng minh chiếc bánh có logo trường Ams trong lễ kỉ niệm gặp mặt thầy cô, học sinh cũ nhân ngày 20/11 vừa qua là do cửa hàng thực hiện từ A-Z.


Minh Nhật trong buổi tiệc kỷ niệm 1 năm ra mắt thương hiệu bánh mỳ mang tên mình.

Minh Nhật trong buổi tiệc kỷ niệm 1 năm ra mắt thương hiệu bánh mỳ mang tên mình.

Đã có rất nhiều chỉ trích Minh Nhật thời điểm ấy khi cho rằng cô đã gian dối.

Tuy nhiên, sau đó giám đốc thương hiệu bánh này chia sẻ về sự việc. Đại diện cửa hàng cho biết việc các chiếc bánh có hình thù giống nhau là điều rất bình thường, đặc biệt là khi sử dụng những hình ảnh có logo giống như trường Ams.

Minh Nhật cũng chia sẻ khá khéo léo rằng đây là một sự việc đáng tiếc.

Mặc dù dòng chia sẻ của Minh Nhật chưa thể giải đáp tất cả thắc mắc của mọi người nhưng vào thời điểm đó nó đã giúp sự việc nhanh chóng lắng xuống.

Chính vì thế, việc Minh Nhật công khai thừa nhận mình đã gian dối khiến khá nhiều người bất ngờ. Một số người thì khen cô thẳng thắn và mạnh dạn. Một số khác thì trách móc tại sao Minh Nhật phải để hơn 1 năm mới nói ra sự thật này.

Thực ra chuyện Minh Nhật để sự vụ sau 1 năm mới dám đối diện là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thời điểm scandal này diễn ra là thời điểm Minh Nhật mới bắt đầu được đông đảo mọi người biết tới. Chính vì thế, việc xử lý câu chuyện như thế nào với Minh Nhật không khó hiểu.

Bản thân Minh Nhật cũng xác định sẽ bị "ném đá" sau khi thừa nhận sự gian dối của mình. Dẫu lời xin lỗi là muộn nhưng với bản thân Minh Nhật và fan hâm mộ thì điều này thực sự cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại