'Vua cùi chỏ' Theerathon lột xác khó tin ở AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan hưởng lợi

Mạnh Tùng |

Đội tuyển Thái Lan không có sự phục vụ của ngôi sao Chanathip ở AFF Cup 2022. Tuy nhiên, hậu vệ Theerathon Bunmathan đã gây bất ngờ khi được giao nhiệm vụ kiến thiết lối chơi.

Vua cùi chỏ Theerathon lột xác khó tin ở AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan hưởng lợi - Ảnh 1.

HLV Mano Polking đã sắp xếp Theerathon thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, đóng vai trò tổ chức tấn công và điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Cái chân trái ma thuật và tư duy sáng tạo giúp Theerathon trở thành cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất ở AFF Cup 2022 . Trước đó, cầu thủ này thường thi đấu ở vị trí hậu vệ biên.

Sau 2 trận gặp Brunei và Philippines, Theerathon đã có 15 lần tạo cơ hội ghi bàn cho các đồng đội và 3 lần trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng. Con số này cao gấp đôi những người xếp đằng sau như Ekanit (7 lần) hay Safawi Rasid (6 lần).

Gần như toàn bộ đường phát triển bóng đều đi qua đôi chân của Theerathon nên không ngạc nhiên khi anh là cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất cho đến lúc này. Theerathon cũng dẫn đầu danh sách tạt bóng với 21 lần.

Phong độ xuất sắc của Theerathon giúp cho các tiền đạo Thái Lan luôn có bóng để dứt điểm. Họ là đội có nhiều pha dứt điểm trúng đích nhất với 28 cú sút. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội cũng là vấn đề mà Thái Lan cần giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu sau trận gặp Brunei, Theerathon khẳng định sức mạnh đoàn kết giúp đội tuyển Thái Lan là yếu tố dẫn đến thành công và sẽ luôn thi đấu theo cách của mình.

"Giành 6 điểm là kết quả xứng đáng cho những gì Thái Lan thể hiện trong hai trận đấu này. Chúng tôi chơi tốt theo tiêu chuẩn của mình, yếu tố quan trọng nhất là tinh thần đồng đội mà mọi người thể hiện. Ai cũng giúp đỡ lẫn nhau. Bóng đá cần sự góp sức của mỗi người. Mặc dù mọi người có thể nghĩ rằng lực lượng không tốt nhưng sức mạnh tinh thần giúp Thái Lan là đội bóng mạnh hàng đầu ở AFF Cup 2022.

Trận đấu với Indonesia chúng tôi sẽ phải vượt qua. Dù đối thủ có là ai thì Thái Lan vẫn giữ lối chơi riêng và không quan tâm đến họ", Theerathon cho biết. Thái Lan sẽ đến làm khách trên sân Kelora Bung Garno của Indonesia vào ngày 29/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại