Vụ xe bồn rơi xuống đèo Hải Vân: Tài xế bung cửa nhảy ra ngoài đã tử vong

Công Thạch |

Khi xe bồn chở nhựa đường đi đến km 897+730 đèo Hải Vân, cách chân đèo chừng 3 km thì bị mất lái, lao về bên trái, đâm vào dải hộ lan bằng xi măng rồi lăn xuống vực sâu hơn 100m.

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra với xe bồn chở nhựa đường vượt đèo Hải Vân vào sáng 17/11 làm tài xế tử vong tại chỗ mà chúng tôi đã thông tin trước đó, nạn nhân thứ 2 là anh Nguyễn Trọng Nghĩa (38 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Anh Nghĩa cũng là một lái xe của công ty Công ty Petrolimex khu vực V, Đà Nẵng. Lúc tai nạn xảy ra nạn nhân ngồi ghế lái phụ. Khi xe tải đâm vào hộ lan, anh Nghĩa đã bung cửa nhảy thoát ra ngoài rơi xuống vực và bị thương nặng. Như vậy, đến nay cả 2 nạn nhân trong vụ tai nạn đều đã tử vong.

Theo diễn biến vụ việc, xe bồn loại dùng để chở nhựa đường mang BKS: 43C-078.51 thuộc Công ty Petrolimex khu vực V, Đà Nẵng do ông Lâm Văn Thơ (51 tuổi, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển xuất phát từ TP Đà Nẵng vào 21h đêm 16/11.

Sau khi giao hàng tại Quảng Trị lúc 2h30 sáng 17/11, đang trên đường trở vào công ty đến km 897+730 đèo Hải Vân, cách chân đèo chừng 3 km thì xe bị mất lái, lao về bên trái, đâm vào dải hộ lan bằng xi măng rồi lăn xuống vực sâu hơn 100m.

Hậu quả phần đầu xe bị va đập vào vực vỡ nát, ông Lâm Văn Thơ tử vong tại chỗ, anh Nghĩa bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại