Vụ xác cô gái 18 tuổi quấn khăn, đang phân hủy ở Quảng Nam: Nghi phạm khai bị ngáo đá

Khương Mỹ |

Sau khi ra đầu thú, bước đầu nghi phạm khai nhận sát hại cô gái 18 tuổi bằng cách siết cổ nạn nhân trong trạng thái bị kích động do “ngáo đá”.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đang tiến hành di lý nghi phạm giết người Phan Thanh Tâm (SN 1998, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh liên quan đến vụ thi thể cô gái quấn khăn được phát hiện trong căn nhà bỏ trống.

Như đã đưa tin, khoảng 14h30 chiều 8/10, ông Phan Hoàng Th. (43 tuổi) trở về nhà bỏ trống hơn một tháng nay ở thôn Tây Lộc (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) thì hoảng hồn phát hiện 1 thi thể nữ giới không rõ lai lịch nên báo công an.

Vụ xác cô gái 18 tuổi quấn khăn, đang phân hủy ở Quảng Nam: Nghi phạm khai bị ngáo đá - Ảnh 1.

Nghi phạm Phan Thanh Tâm đã ra đầu thú

Tại hiện trường, thi thể cô gái trẻ đang bị phân hủy nặng và trên người có quấn khăn. Do thi thể chị H. đã bị phân hủy nặng nên chưa xác định thời điểm tử vong. Qua pháp y, công an xác định đây là vụ án mạng nên đã tập trung điều tra truy xét.

Nạn nhân được xác định là chị Võ Thị H. (SN 2002, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). Thiếu nữ này đã mất tích gần 1 tháng nay.

Được biết, H. 1 công nhân làm thuê bình thường và không có mối quan hệ phức tạp hay thù hằn với ai. Đặc biệt, trước khi bị "mất tích", trên trang Facebook cá nhân của mình, ngày 16/9, nạn nhân H. có đăng nội dung cuối cùng, được xác định cùng thời gian án mạng xảy ra: “Mong rằng không phải ngày cuối và là đêm cuối”.

Làm việc với công an, ông Th. cho biết, gia đình ông có 2 ngôi nhà, căn nhà ở xã Tam Lộc, nơi phát hiện tử thi do Phan Thanh Tâm (con ruột của ông Th.) sinh sống. Tuy nhiên, Tâm đã đến nhà mẹ ruột tại huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cách đây khoảng 10 ngày.

Vụ xác cô gái 18 tuổi quấn khăn, đang phân hủy ở Quảng Nam: Nghi phạm khai bị ngáo đá - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể cô gái trẻ đang bị phân hủy nặng

Sau khi tiến hành thu thập chứng cứ, sàng lọc thông tin và bằng các phương pháp nghiệp vụ điều tra, cảnh sát xác định Phan Thanh Tâm là nghi phạm gây ra vụ án mạng trên nên đã liên lạc qua điện thoại, vận động đối tượng đến cơ quan Công an gần nhất đầu thú.

Đến 18h30 chiều 8/10, nghi phạm Tâm đã đến Công an huyện Long Điền đầu thú và bước đầu khai nhận sát hại chị H. bằng cách siết cổ trong trạng thái bị kích động do "ngáo đá".

Theo người dân địa phương, Tâm làm nghề sửa chữa và mua bán các loại xe đạp điện, cơ sở đặt gần nơi xảy ra vụ án mạng,

Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ án này đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh, làm rõ sau khi di lý nghi phạm về lại địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại