Vụ xả súng Paris tác động trực tiếp đến kết quả bầu cử Tổng thống Pháp

Hải Võ |

Vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tới theo giờ địa phương.

Ba ứng viên chạy đua quyết liệt vào Điện Elysees đã hủy bỏ sự kiện trong ngày cuối của vòng tranh cử thứ nhất sau vụ xả súng xảy ra ở Đại lộ Champs Élysées vào tối 20/4 làm 1 cảnh sát thiệt mạng.

Ứng viên Marine Le Pen của đảng Mặt trận Quốc gia, cựu Thủ tướng Francois Fillon và ứng viên Benoit Hamon của đảng Xã hội đã đồng ý không tổ chức cuộc mít-tinh theo kế hoạch ban đầu, trước khi cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng đầu tiên vào ngày Chủ nhật (23/4).

Các ứng viên khác cũng bị sốc và gửi lời chia buồn tới gia đình sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và bị thương.

Bầu không khí căng thẳng đã lên cao trở lại trên toàn nước Pháp, quốc gia đã ở trong tình trạng khẩn cấp từ tháng 11/2015 sau vụ tấn công khủng bố và bắt giữ con tin kinh hoàng ở nhiều địa điểm tại Paris.

Các nghi phạm được cho là đã lên kế hoạch tấn công thủ đô nước Pháp nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử.

Lo ngại về chủ nghĩa khủng bố và an ninh lên cao trở lại trong danh sách quan tâm của cử tri, mặc dù tình trạng thất nghiệp và cắt giảm tiêu thụ năng lượng đang là các vấn đề cấp bách hơn. Các nhà phân tích cũng cảnh báo từ lâu rằng mối quan tâm của cử tri sẽ thay đổi nếu các vụ việc đẫm máu tái diễn.

Bất kỳ vụ tấn công nào xảy ra vào giai đoạn này cũng có thể đem lại kết quả có lợi cho ứng viên Le Pen và Fillon, những người tỏ lập trường cứng rắn về chống tội phạm và bảo đảm an ninh.

Ứng viên của đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu đã thề sẽ "đóng cửa" biên giới nước Pháp và trục xuất người nước ngoài bị nghi có liên hệ với các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Pascal Perrineau, người đứng đầu Quỹ nghiên cứu chính trị Cevipof (Pháp), đã cảnh báo từ tháng 3 rằng kết quả bầu cử có thể bị "làm chệch hướng" bởi một vụ tấn công khủng bố.

"Đây là cuộc bầu cử không giống bất kỳ lần nào khác, chưa bao giờ một kỳ bầu cử tổng thống lại diễn ra trong tình trạng khẩn cấp của đất nước, đồng nghĩa với tiến trình dân chủ vấp phải những khó khăn nhất định," ông nói.

"Một cuộc tấn công có thể 'xâm nhập' vào chiến dịch tranh cử và tác động lên kết quả ngay từ vòng bầu cử thứ hai. Đây là điều chúng ta chưa từng chứng kiến."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại