Diễn biến mới nhất vụ xã khóa cổng hàng trăm nhà F2 để cách ly

PV |

"Chúng tôi thực hiện biện pháp này là đầu tiên, xuất phát từ việc các xã có kêu rằng khó quản lý trường hợp F2 vì một số F2 vẫn tự do đi lại ngoài đường", Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoằng Hóa nói.

Nhà người dân xã Hoằng Thái được khóa cổng để cách ly. Ảnh: VOV

Nhà người dân xã Hoằng Thái được khóa cổng để cách ly. Ảnh: VOV

Ông Lê Xuân Thu (Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) sáng nay thông tin trên Tuổi trẻ online, giới chức xã Hoằng Thái (huyện Hoằng Hóa) đã mở cửa cổng cho toàn bộ 278 hộ dân trên địa bàn có trường hợp F2 cách ly tại nhà.

Việc này được tiến hành khi các trường hợp F1 và F2 liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 ngày 28/8 có kết quả lần hai âm tính.

"Trong thời gian quản lý các F2 cách ly tại nhà, xã Hoằng Thái đã thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly. Các trường hợp F2 đều chấp hành tốt biện pháp cách ly theo quy định. Hiện nay, UBND xã Hoằng Thái đang tiếp tục giám sát các trường hợp F2, yêu cầu người dân hạn chế đi lại và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày", Tuổi trẻ dẫn lời ông Thu.

Theo VOV, vào ngày 28/8, xã Hoằng Thái ghi nhận ca bệnh F0 đầu tiên trong cộng đồng. Có gần 400 trường hợp F2 (thuộc 278 hộ gia đình) làm test nhanh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày.

Chị Lê Thị Cúc, xã Hoằng Thái, nói rằng xã đã đem khoá đến khoá từng hộ phục vụ cách ly, chị thống nhất với việc này, để mong nhanh chóng dập được dịch.

Ông Trịnh Hữu Vui, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thái trả lời VOV, giới chức địa phương xin ý kiến nhân dân, khi được mọi người đồng tình thì mới tạm thời khoá cổng. Các hộ gia đình đều có 5 số điện thoại cần thiết để gọi khi cấp thiết, chỉ sau 3 phút là lực lượng chức năng có mặt.

Song, một người dân xã Hoằng Thái chia sẻ trên Tuổi trẻ rằng, việc khóa cổng của các hộ dân có F2 cách ly tại nhà sẽ gây nhiều khó khăn, nếu gia đình có người bệnh hiểm nghèo hay bệnh nền nặng như tim mạc, huyết áp... cần đi cấp cứu. Hoặc trong trường hợp gia đình có sự cố cần cứu hộ khẩn cấp.

Diễn biến mới nhất vụ xã khóa cổng hàng trăm nhà F2 để cách ly - Ảnh 2.

Ảnh: VOV

Theo báo Dân Việt, không chỉ có xã Hoằng Thái mà một số thôn thuộc các xã khác của huyện Hoằng Hóa cũng áp dụng cách làm trên để cách ly.

Cụ thể, theo nguồn trên, ở các xã Hoằng Lộc, Hoằng Thắng, Hoằng Châu, Hoằng Lưu, Hoằng Phong của huyện Hoằng Hóa, xã cũng cho khóa trái cổng nhà dân có F2. Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc Nguyễn Văn Thọ cho biết, xã có 72 trường hợp thuộc diện F2 phải cách ly y tế tại nhà, địa phương đã vận động và khóa cổng nhà 39 hộ dân. Còn ở xã Hoằng Thắng, xã cũng cho khóa cổng 35 hộ gia đình có F2.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hoằng Hóa Lê Xuân Thu trả lời báo Dân Việt hôm 3/9, tại một số xã, cán bộ than khó quản lý F2, nên đề xuất với huyện cho mua ổ khóa về khóa cổng nhà trường hợp F2. Lúc đầu có một số hộ gia đình không đồng tình, nhưng sau khi chính quyền vận động thì hầu hết đã đồng thuận. Chìa khóa do xã, trưởng thôn, tổ giám sát cộng đồng giữ.

"Chúng tôi biết là việc cho khóa cổng nhà dân có trường hợp F2 chưa ở đâu làm. Huyện chúng tôi mạnh dạn làm để mong kiểm soát tốt dịch Covid-19, không để bùng phát như địa phương khác, rất mong người dân đồng tình ủng hộ huyện", ông Thu nói với báo Dân Việt.

Ông Lê Tiến Lam (Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá) cho biết trên Lao động, việc chính quyền khoá cửa nhà dân có F2 như vậy là hết sức hiệu quả, các gia đình cũng đồng tình để đảm bảo an toàn, không để con em mình đi ra ngoài trong vùng dịch.

Ông Lam nói, nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến như Hà Nội, TP.HCM thì cách làm này sẽ kiểm soát được tốt khi F0, F1 cách ly ở nhà.

Theo báo Dân Việt, sau khi ông Đỗ Minh Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) nói đã có chỉ đạo về vụ việc, PV liên hệ lại với ông Lê Xuân Thu thì được biết: "Huyện đã gọi điện xuống xã yêu cầu mở, thu hồi khóa cổng cho những hộ dân có người nhà là F2".

"Việc chấp thuận cho xã mua khóa, khóa cổng nhà dân có trường hợp F2 biết là không đúng pháp luật, nhưng là xuất phát từ thực tiễn địa phương.

Chúng tôi thực hiện biện pháp này là đầu tiên, xuất phát từ việc các xã có kêu rằng khó quản lý trường hợp F2 vì một số F2 vẫn tự do đi lại ngoài đường. Các xã có đề xuất mua khóa, vận động các hộ có F2 cam kết đồng ý và khóa. Chìa khóa do xã, thôn, tổ giám sát cộng đồng cầm giữ", ông Thu trả lời tờ Dân Việt.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại