Vụ vây bắt nhóm mang súng cố thủ: Đã bắt được đối tượng vứt ô tô bỏ trốn khi bị vây ráp

Gia Hưng |

Quá trình bị công an truy đuổi, một đối tượng trong nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia đã bỏ lại xe ô tô dọc đường rồi chạy vào rừng bỏ trốn nhưng sau nửa ngày đã ra đầu thú.

Ngày 16/2, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám xét xe, điều tra làm rõ vụ việc nhóm đối tượng buôn ma túy xuyên quốc gia cầm súng cố thủ trên xe nhiều giờ khi bị vây bắt.

Trong sáng 16/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng thứ 3 trong vụ việc đã bỏ trốn trước đó. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú phường Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Vụ vây bắt nhóm mang súng cố thủ: Đã bắt được đối tượng vứt ô tô bỏ trốn khi bị vây ráp - Ảnh 1.

Chiếc xe bán tải của Trung điều khiển lao xuống ruộng rồi cầm lựu đạn, súng cố thủ.

"Đối tượng Phước lẩn trốn trên khu vực đồi núi thuộc xã Sơn Quang và 9h sáng nay Phước ra đầu thú. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc này", đại tá Sơn thông tin.

Trước đó, khoảng 15h ngày 15/2, lực lượng chức năng tiến hành đón lõng nhóm đối tương đi trên 2 xe ô tô. Lúc này thấy có cảnh sát nên 2 xe ô tô tăng ga bỏ chạy.

Sau 1 lúc bị truy đuổi, Nguyễn Hữu Phước điều khiển xe ôtô Fortuner mang BKS 81A - 17496 chạy đến địa bàn xã Sơn Quang thì dừng lại rồi lẩn trốn vào rừng.

Vụ vây bắt nhóm mang súng cố thủ: Đã bắt được đối tượng vứt ô tô bỏ trốn khi bị vây ráp - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều lực lượng phối hợp, vây bắt các đối tượng.

Công an tiếp tục truy đuổi chiếc xe ô tô bán tải thứ 2. Khi chiếc xe thứ 2 này chạy đến xã Sơn Giang thì lao xuống ruộng. Cả 2 đối tượng liền cầm súng, lựu đạn cố thủ trong xe.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tiến hành vây ráp, chốt chặn các tuyến đường, đồng thời huy động huy động xe chống cháy, xe cứu thương, xe bọc thép cùng lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ… tham gia phá án.

Khoảng gần 17h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) buông vũ khí ra đầu hàng. Đến 19h15’, sau 4 giờ đồng hồ thuyết phục, đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) mới chịu buông lựu đạn, súng, dao đầu hàng công an.

Vụ vây bắt nhóm mang súng cố thủ: Đã bắt được đối tượng vứt ô tô bỏ trốn khi bị vây ráp - Ảnh 3.

Sau hơn 4 giờ thuyết phục, Trung đã buông vũ khí đầu hàng.

Kiểm tra trên 2 chiếc xe, cảnh sát thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp. Được biết, nhóm đối tượng này chính là đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) được Bộ Công an thiết lập phương án đấu tranh trước đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại