*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại phiên thảo luận sáng 15/6, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.
Theo đại diện Viện KSND tối cao, kháng nghị không chỉ nêu ra các vi phạm trong thủ tục tố tụng mà còn muốn làm rõ phần hậu quả vi phạm đó nhưng không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan.
Đại điện VKS Tối cao tại phiên giám đốc thẩm sáng 7/5 đề nghị thực nghiệm lại hiện trường để tính thời gian Hồ Duy Hải có mặt ở tiệm cầm đồ, đi trả xe... rồi từ đó đến bưu điện.
Theo luật sư Trần Hồng Phong, sáng nay, ông đã trình bày các chứng cứ mới liên quan vụ án tử tù Hồ Duy Hải trước phiên giám đốc thẩm và chiều nay, ông sẽ không tiếp tục tham gia.
Theo lãnh đạo Văn phòng Tòa án nhân dân Tối cao, trong phiên tòa giám đốc thẩm dự kiến diễn ra từ sáng 6/5, Hồ Duy Hải sẽ không được triệu tập như phiên sơ thẩm và phúc thẩm.
Theo LS Trần Văn Tạo, việc kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho thấy thái độ rõ ràng của các cơ quan tư pháp đối với nhiều vấn đề chưa rõ ràng trong vụ án Hồ Duy Hải.
Viện KSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, phúc thẩm.
Bên lề buổi họp báo công bố lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi, ông Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho hay: Đơn vị này đã có văn bản để nghị Ban Nội chính Trung ương cử thành viên tham gia, giúp đỡ các cơ quan tư pháp xem xét toàn diện vụ án Hồ Duy Hải tại bưu cục Cầu Voi, tỉnh Long An.