*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trịnh Xuân Thanh nói trước tòa, cá nhân ông này luôn ủng hộ cuộc đấu tranh, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù vì tội Cố ý làm trái, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân về 2 tội Tham ô và Cố ý làm trái. Mỗi bị cáo phải nộp 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Theo thông tin từ ông Thiệp, việc mời ông xuất phát từ đơn đề nghị mời người bào chữa của bị can Trịnh Xuân Thanh.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ Đảng viên cao cấp và tổ chức Đảng liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh.
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cử tri, nhân dân rất bất bình trước việc ông Trịnh Xuân Thanh dù vi phạm nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và có báo cáo gửi các cơ quan chức năng kết quả kiểm điểm liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh.
Đại sứ quán Đức ngày 28-9 đã trả lời câu hỏi về giả thiết ông Trịnh Xuân Thanh lẩn trốn ở nước này.
"Những chỉ đạo của Tổng Bí thư trong vụ việc này chính là ngòi nổ chuẩn bị cho công cuộc lớn hơn trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng rất cấp bách hiện nay".
Vào lúc 22h ngày 16/9, cơ quan cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) chính thức phát thông báo truy nã bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
"Do ông Thanh vắng mặt nên Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang có trách nhiệm triển khai lại quyết định này cho ông Thanh", ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương nói.
Liên quan đến việc ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt nhiều ngày khiến Tỉnh uỷ Hậu Giang phải cử người ra Hà Nội để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Về việc này, Công an phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội khẳng định, ông Thanh là cán bộ T.Ư quản lý nên địa phương không nắm được.
Dự kiến ngày 16-9 sẽ triển khai quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Về thông tin đồn thổi ông Thanh đang ở Đức, Tỉnh ủy Hậu Giang không có cơ sở về chuyện này.
Tâm điểm