Vụ tống tiền người tình của vợ: Chồng ép vợ lên giường với người tình để quay video

Gia Hưng |

Phát hiện vợ ngoại tình, Phương đã yêu cầu vợ hẹn gặp nhân tình tại khách sạn. Phương sau đó dàn cảnh, ép vợ và nhân tình lên giường để quay phim với mục đích tống tiền.

Chồng dàn cảnh đánh ghen dằn mặt người tình của vợ

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương (SN 1990) và Trần Xuân Sơn (SN 1980) cùng trú tại xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Phương và Sơn được xác định đã dàn cảnh để bắt quả tang đánh ghen với người tình của vợ. Cả 2 sau đó quay video lại rồi uy hiếp nạn nhân để tống tiền.

Trước đó vào đầu tháng 2/2020, Phương phát hiện vợ là chị Nhung có quan hệ tình cảm ngoài luồng. Cụ thể, chị Nhung hay nhắn tin, hẹn hò tán tỉnh với người đàn ông tên Hải từng làm cùng công ty cũ. Hiện chị Nhung đã nghỉ làm ở công ty này.

Vụ tống tiền người tình của vợ: Chồng ép vợ lên giường với người tình để quay video - Ảnh 1.

Đối tượng Phương tại cơ quan công an.

Khoảng thời gian này, anh Hải thường liên lạc và hẹn chị Nhung đi chơi. Khi biết sự việc, Phương bức xúc nên đe dọa vợ phải tìm cách hẹn gặp người tình để Phương đến dằn mặt.

Sợ bị chồng đánh đập và phải ly hôn, chị Nhung chấp nhận yêu cầu của chồng. Chị Nhung sau đó hẹn với anh Hải đi uống cafe và ra khách sạn gặp nhau.

Ngày 15/2, anh Hải đến quán cà phê trên địa bàn TP. Vinh theo lời hẹn của chị Nhung. Tại thời điểm này, Phương và Nguyễn Xuân Sơn cũng ngồi gần đó để theo dõi diễn biến.

Sau khi chị Nhung và anh Hải gặp nhau, cả 2 hẹn nhau đến một khách sạn gần đó để thuê phòng nghỉ. Tại đây, chị Nhung vào phòng tắm rồi nhắn tin số phòng nơi mình đang ở cho chồng biết.

Nhận được tin nhắn của vợ, Phương và Sơn liền thuê 1 phòng kế bên để theo dõi. 1 lúc sau, cả 2 sang gõ cửa phòng của vợ và nhân tình. Khi đứng ở trong cửa nhìn ra, anh Hải phát hiện có 2 thanh niên lạ mặt đứng bên ngoài. Sợ đây là chồng của Nhung nên anh Hải lập tức mở cửa sổ chạy thoát ra ngoài.

Khi chị Nhung đi từ phòng tắm ra và mở cửa phòng để chồng mình vào thì không thấy ai trong phòng. Phương tra hỏi vợ rồi bắt phải gọi bằng được người tình quay trở lại phòng. Phương và Sơn sau đó trở lại phòng kế bên tiếp tục chờ.

Ít phút sau, anh Hải trở lại phòng với chị Nhung. Cùng lúc này Phương và Sơn lập tức ập vào phòng bắt quả tang rồi đánh đập anh Hải. Phương lấy điện thoại của nạn nhân. Sơn rút dao nhọn ra uy hiếp rồi móc ví lấy bằng lái xe ô tô và chìa khóa xe ô tô của Hải.

Phương sau đó yêu cầu vợ cùng người tình phải lên giường để quay video lại, mục đích để đe dọa gửi cho gia đình và vợ của Hải. Quá lo sợ, chị Nhung và Hải van xin nhưng không được nên phải làm theo.

Sau khi ghi lại cảnh trên giường, Phương đuổi vợ về trước và tiếp tục yêu cầu anh Hải ra quán cafe gần đó để nói chuyện tiếp. Lúc này, anh Hải xuống thanh toán tiền phòng rồi bắt taxi trốn về.

Uy hiếp người tình của vợ để lấy 120 triệu đồng

Hai ngày sau, anh Hải gọi điện cho Phương xin gặp để lấy lại điện thoại, bằng lái xe và chìa khóa xe ô tô. Phương đồng ý rồi cả 2 gặp nhau tại 1 quán cafe ở TP. Vinh. Tại đây, Hải xin lại tài sản nhưng Phương yêu cầu phải đưa số tiền 120 triệu đồng nếu không sẽ gửi đoạn video trên cho vợ của Hải. Vì số tiền quá nhiều, Hải không chấp nhận thì Phương bỏ về.

Mấy ngày sau vẫn không thấy Hải liên lạc, Phương và Sơn liền tìm đến nhà Hải. Khi đến nhà, cả 2 đóng giả là bạn của Hải, đồng thời xin số điện thoại của vợ Hải.

Vụ tống tiền người tình của vợ: Chồng ép vợ lên giường với người tình để quay video - Ảnh 2.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương và Sơn để làm rõ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Biết chuyện này, Hải đã van xin nhưng vẫn không được Phương đồng ý. Thời gian sau đó, Phương và Sơn liên tục gọi điện đe dọa Hải phải đưa số tiền 120 triệu đồng. Quá lo sợ vì bị uy hiếp, Hải sau đó đã đi vay số tiền 80 triệu đồng để giao trước cho Phương. Cùng lúc này, Hải cũng đến trình báo sự việc với cơ quan công an.

Ngày 26/2, Hải gọi điện xin gặp Phương tại quán cafe trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP. Vinh) để đưa tiền. Tại đây, Hải xin Phương giảm bớt tiền vì khó khăn. Phương đồng ý giảm từ 120 triệu xuống còn 100 triệu đồng. Khi Hải đưa trước 80 triệu đồng thì Phương yêu cầu Hải viết giấy vay nợ mình 20 triệu đồng.

Khi Phương đang nhận tiền, Tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Phương và Trần Xuân Sơn về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 80 triệu đồng tiền mặt. Khám xét và thu giữ trên người của Phương 1 con dao bấm, 1 điện thoại Samsung, 1 chìa khóa ôtô và 1 giấy phép lái xe ôtô của anh Hải.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phía chị Nhung, cơ quan Công an xác định, mặc dù biết sự việc nhưng chị Nhung không biết chồng đe dọa nạn nhân để lấy tiền. Bản thân chị Nhung chồng bị ép buộc làm theo yêu cầu nên hành vi của chị Nhung không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

* Tên 2 nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại