Vụ thuyền viên đục lỗ quay khách tắm: Chủ tàu rất mệt mỏi, cảm giác như “ngồi trên đống lửa”

PV |

"Nếu tôi xuống tàu, tôi cũng thường xuyên phải sử dụng nhà vệ sinh này, vì thế chúng tôi không bao giờ ủng hộ và cũng không đặt bất cứ thiết bị quay lén nào trên tàu", bà Hương cho biết.

Liên quan đến vụ tàu Hùng Long 66 QN-6096 (Hạ Long, Quảng Ninh) bị khách tố dùng điện thoại ghi lại cảnh khách tắm tráng trên thuyền, cơ quan công an đã triệu tập Trần Văn Hùng để lấy lời khai.

Trong biên bản làm việc với cơ quan điều tra, thuyền viên Hùng khai nhận, đã dùng điện thoại, chĩa qua khe lỗ đục trên nóc nhà vệ sinh của tàu quay phim, chụp ảnh mọi người trong đoàn khách du lịch tắm tráng và thay quần áo.

Vụ thuyền viên đục lỗ quay khách tắm: Chủ tàu rất mệt mỏi, cảm giác như “ngồi trên đống lửa” - Ảnh 1.

Bãi tắm Ti-tốp, vịnh Hạ Long. Sau khi tắm biển ở đây, nhóm du khách đã lên tàu QN 6096 tắm tráng. Ảnh: Lao động.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Lê Thị Hương, chủ tàu Hùng Long 66 cho biết trên báo Thanh niên, hôm xảy ra sự việc (13/7), trên tàu có 4 thuyền viên. Thuyền viên Hùng đã quay lén trót lọt các nữ du khách tắm tráng. Đến khi một du khách nam vào thay quần áo thì phát hiện Hùng đang che lại khe hở từ nóc nhà tắm, từ đó hành vi quay lén của thuyền viên này mới bị lộ.

Theo bà Hương, thuyền viên Hùng đã làm việc trên tàu Hùng Long 66 được 1 năm. Suốt thời gian qua, thuyền viên này làm việc khá tốt và chưa bị du khách phản ánh về điều gì.

"Khi đoàn khách về đến cảng tàu, tôi đã đến trực tiếp xin lỗi họ. Chỉ vì hành động bột phát của thuyền viên mà làm ảnh hưởng đến danh dự của đội tàu. Nay tàu đã bị cấm và chưa biết đến khi nào mới được hoạt động trở lại, các thuyền viên khác phải tạm nghỉ việc để chờ quyết định điều tra", bà Hương trao đổi với PV báo Thanh niên.

Chia sẻ với Dân trí, nữ chủ tàu cho biết, từ hôm xảy ra sự việc bà rất mệt mỏi và cảm giác như "ngồi trên đống lửa".

"Đây là sai phạm cá nhân, bạn thuyền viên này tự sử dụng điện thoại của mình, hành động này có thể là do bộc phát. Nếu tôi xuống tàu, tôi cũng thường xuyên phải sử dụng nhà vệ sinh này, vì thế bản thân chúng tôi không bao giờ ủng hộ và cũng không đặt bất cứ thiết bị quay lén nào trên tàu", bà Hương khẳng định.

Hiện tại, UBND TP.Hạ Long đã giao công an thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc trên; xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả về UBND TP.Hạ Long trước ngày 10/8.

"Chủ tàu bị oan gia vì lỗi của một cá nhân. Bị dừng tàu đang trong mùa cao điểm sẽ rất thiệt thòi, nhưng chúng tôi vẫn phải làm nghiêm để cảnh báo các thuyên viên và đặc biệt là các chủ tàu khác trong việc quản lý nhân viên, thuyền viên" - báo Lao động ghi nhận ý kiến của Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn.

Trước đó, ngày 13/7, nhóm du khách gồm gần 20 người nam, nữ từ Hà Nội thuê tàu Hùng Long QN – 6069 đi tham quan vịnh Hạ Long. Trong hành trình thăm vịnh, tàu dừng lại ở đảo Ti tốp và một số thành viên trong đoàn xuống tắm biển. Vì thời gian gấp gáp nên không tắm tráng tại đảo, mà đoàn lên tàu tắm tráng. 

Khi vào nhà vệ sinh của tàu Hùng Long, một vị khách nam đã phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Hùng đang xếp lại các thanh gỗ che đi lỗ đục, và xóa đi dữ liệu trong điện thoại. Quá bức xúc, vị khách này sau đó đã tiến hành thu giữ điện thoại của nhân viên và trình báo vụ việc lên Công an phường Tuần Châu.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại