Vụ thiêu sống dã man ở Hong Kong: Nạn nhân nguy kịch, cảnh sát lên án hành vi "vô nhân đạo"

Tất Đạt |

Đoạn video vụ tấn công ở Hong Kong ngày 11/11 đã gây chấn động mạng xã hội và báo chí quốc tế.

SCMP cho hay, một người đàn ông ở Hong Kong đã bị thiêu sống sau khi đuổi theo nhóm người biểu tình đeo mặt nạ tại một ga tàu điện ngầm vào chiều ngày hôm qua (11/11).

Người bị thiêu có tên là Leung Chi-cheung, 57 tuổi, đã có gia đình và hai con gái. Tới tối ngày 11/11, ông vẫn trong cơn nguy kịch vì bỏng nặng và bị chấn thương đầu.

Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết ông Leung bị bỏng độ 2 ở 28% cơ thể, chủ yếu là ở ngực và cánh tay. Cảnh sát xác định đây là một vụ "cố ý giết người".

Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 11/11 (giờ địa phương), một nhóm khoảng 20 người mặc áo đen, đeo mặt nạ đã tới phá hoại ga tàu điện ngầm Ma On Shan trên đường Sai Sha. Khi cảnh sát tới, nhóm này bỏ chạy.

Vào thời điểm đó, Leung, một thợ xây sống trong khu vực cùng vợ và con gái, đang trên đường tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Người đàn ông bị thiêu sống vì có hành động thách thức đám đông biểu tình ở Hong Kong (cảnh báo video có nội dung bạo lực)

Theo cảnh sát, ông Leung đã chứng kiến cảnh ga tàu bị phá hoại và đã đuổi theo những người biểu tình. Khi tới cầu vượt qua đường On Chun, ông Leung bị tấn công và bị thương ở đầu.

Khi ông Leung rời đi, ông hét "Các người không phải người Trung Quốc" vào nhóm người biểu tình. Những người này hét đáp lại "Chúng tôi là người Hong Kong".

Sau đó, ông Leung quay lại đối diện với nhóm biểu tình, tiếp tục cãi vã. Một kẻ quá khích đã dội dung dịch gây cháy lên người đàn ông 57 tuổi và sau đó bật lửa đốt.

Ông Leung vẫn tỉnh khi được đưa tới bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin và được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một nguồn tin gọi vụ tấn công này là phi nhân tính.

"Nạn nhân dũng cảm chống lại vụ phá hoại, nhưng những kẻ nổi loạn lại thiêu sống ông ấy. Đây là hành vi vô nhân đạo".

Cảnh sát của Cục Phòng chống Tội phạm Thương mại đã nhận chỉ đạo truy tìm hung thủ. Tuy nhiên tới tối ngày 11/11, vẫn chưa nghi phạm nào bị bắt.

Trả lời phóng viên CNN, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Hong Kong cho biết đám đông biểu tình đã phá hoại và gây gián đoạn giao thông trên các tuyến đường tại 120 địa điểm trên khắp thành phố. Chỉ tính trong ngày hôm nay, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ tổng cộng 266 người từ 11-74 tuổi.

Những cá nhân vừa bị cảnh sát bắt giữ đã bị cáo buộc các tội danh tụ tập trái phép, sở hữu vũ khí trái phép, tấn công cảnh sát, vi phạm luật cấm che mặt và có ý định giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại