Vụ thi thể trong bê tông: Đề nghị tuyên tử hình bị cáo chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà

PV |

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị mức án tử hình bị cáo Phạm Thị Thiên Hà về tội “Giết người”.

Chiều nay (26/6), TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử sơ thẩm 4 bị cáo vụ "thi thể trong bê tông".

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (bị cáo chủ mưu) án tử hình về tội “Giết người”. Viện Kiểm sát cho rằng Hà chủ mưu cầm đầu, phạm tội giết từ hai người trở lên, giết người có tính chất côn đồ.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang) bị đề nghị từ 22 đến 23 năm tù về hai tội tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 40 tuổi, ngụ TP.HCM bị đề nghị mức án từ 19 đến 21 năm tù với hai tội "Giết người" và "Không tố giác tội phạm"; Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa, 67 tuổi (mẹ của Hà), bị đề nghị mức án từ 13 đến 15 năm tù cho hai tội "Giết người" và "Không tố giác tội phạm".

Viện Kiểm sát cho rằng, Phạm Thị Thiên Hà là chủ mưu cầm đầu, phạm tội giết từ hai người trở lên, giết người có tính chất côn đồ; Bị cáo Thảo là bị cáo nguy hiểm thứ hai, là đồng phạm tích cực cho Hà. Thảo đã đi mua hung khí gây án như băng keo, súng, cùng với Hà chế nguồn điện cao hơn nhằm giết chết Thành; Còn bị cáo Huyên là nhân vật nguy hiểm thứ ba, đã tham gia kéo dây để giết chết nạn nhân.

Với bị cáo Hoa, tại tòa bà Hoa phủ nhận việc tham gia bàn bạc, Hà cũng khai không bàn bạc với mẹ mình nhưng Viện Kiểm sát cho rằng lời khai của hai bị cáo tại tòa không có cơ sở.

Theo Viện Kiểm sát, dựa trên cơ sở xem xét toàn bộ chứng cứ, Viện Kiểm sát khẳng định việc buộc tội các bị cáo về tội danh và hình phạt là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

VIDEO: Viện Kiểm sát luận tội các bị cáo trong vụ giết người đổ bê tông. (Phú Tuấn/Kingpo)

VIDEO: Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà xin lỗi mẹ nạn nhân Thành, tự nhận mình đã giết Thành (Kingpro)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại