Vụ thầy hiệu phó bị phụ huynh dẫn côn đồ xông vào nhà, đánh hôn mê: UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu công an vào cuộc

Châu Tỉnh |

Liên quan đến vụ việc thầy Hiệu phó trường THPT Hàm Tân bị phụ huynh dẫn nhóm côn đồ xông vào nhà đánh nhập viện, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an vào cuộc điều tra, đồng thời ngành giáo dục thăm hỏi nạn nhân, ổn định tình hình dạy học tại trường.

Sáng 17-10, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm vụ việc thầy hiệu phó trường THPT Hàm Tân bị hành hung theo quy định pháp luật. Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Sở GD- ĐT, UBND huyện Hàm Tân tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần thầy Nguyễn Đình Thiều; đồng thời, có biện pháp ổn định tình hình dạy và học tại Trường THPT Hàm Tân.

Trước đó, trong ngày 16-10, bà Nguyễn Thị Toàn Thắng – Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận, đã gửi công văn báo cáo vụ việc hành hung giáo viên gửi đến UBND tỉnh Bình Thuận. Trong báo cáo, Sở GD-ĐT Bình Thuận đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân khẩn trương chăm lo sức khỏe, an toàn tính mạng của thầy Nguyễn Đình Thiều (Phó hiệu trưởng trường THPT Hàm Tân, người bị đánh); đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường phối họp thăm hỏi, động viên kịp thời đến thầy Thiều và gia đình.

Vụ thầy hiệu phó bị phụ huynh dẫn côn đồ xông vào nhà, đánh hôn mê: UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu công an vào cuộc - Ảnh 1.

Thầy Thiều bị thương vùng mặt đang điều trị tại Bệnh viện 115

Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận cũng thông tin, vụ việc xảy ra tại Trường THPT Hàm Tân đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội nói chung và gây lo lắng cho thầy cô và học sinh của Trường THPT Hàm Tân.

Theo báo cáo từ thầy Nguyễn Văn Trị - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, trước đó, trong ngày 13-10, thầy Nguyễn Đình Thiều (SN 1981, Phó hiệu trưởng), thầy Phạm Quốc Trọng (Bí thư đoàn trường, Trưởng Ban Quản sinh) và cô Nguyễn Thị Thanh Lành - giáo viên chủ nhiệm lớp 11a2, mời em học sinh tên H. xuống phòng Quản sinh để phối hợp xử lý hiện tượng học sinh lớp 11a2 nhận được lời mời kết bạn của nhiều tài khoản Facebook lạ.

Theo nhà trường, các tài khoản Facebook này đã lấy hình của nhiều học sinh và giáo viên trong nhà trường làm đại diện đồng thời đăng tải những thông tin xấu độc thiếu chuẩn mực, không có văn hóa, không lành mạnh làm ảnh hưởng môi trường giáo dục của nhà trường và xã hội.

Đến ngày 14-10, ông N.N.Â., phụ huynh của em H. tìm đến nhà của thầy Trọng và thầy Thiều để bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với cách mời phối hợp và làm việc của 2 thầy đối với con của mình.

Ông Â. điều khiển ô tô chở 3 người đàn ông đến nhà thầy Thiều để "nói chuyện". Một người đi trong nhóm tên Bi (chưa rõ nhân thân) xông tới dùng tay đánh tới tấp vào vùng mặt thầy Thiều.

Vụ thầy hiệu phó bị phụ huynh dẫn côn đồ xông vào nhà, đánh hôn mê: UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu công an vào cuộc - Ảnh 3.

Các đối tượng xông vào nhà hành hung thầy Thiều. Ảnh: NDCC

Vụ việc khiến thầy Thiều bị gãy sống mũi, tổn thương giác mạc phải và hôn mê, hiện được điều trị tại Bệnh viện 115 (TP HCM).

Thầy Phạm Quốc Trọng cũng bị nhóm phụ huynh này tìm đến nhà "nói chuyện", nhưng đã kịp tạm lánh để đảm bảo an toàn.

Công an huyện Hàm Tân hiện đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang tiến hành điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại