Vụ thanh niên có vợ đưa nữ sinh lớp 8 đi biệt tích: Nhiều lần giao cấu với nạn nhân

Ngọc Tú |

Sau khi rủ nữ sinh T. đi chơi rồi đưa vào Đắk Nông, Khoát nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Ngày 17/4, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Làm việc với công an, Khoát khai nhận trong khoảng thời gian 1 tháng, Khoát đưa nữ sinh T. đi khỏi nhà và có nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân.

Cơ quan công an thông tin, trước đó vào ngày N.T.T. (học sinh lớp 8 trường THCS Thượng Sơn, Đô Lương) bất ngờ mất tích. Gia đình sau đó đã tổ chức đi tìm kiếm đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Qua kiểm tra camera của 1 quán điện thoại gần đó cho thấy, lần cuối nữ sinh T. xuất hiện trên địa bàn là đi cùng 1 thanh niên đã có vợ tên là Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Qua điều tra cho thấy, Khoát vào làm thuê cho 1 chủ rạp trên địa bàn khoảng 1 năm nay. Khoát đã có vợ con ở Phú Thọ.

Sau 1 thời gian điều tra theo dõi, Công an huyện Đô Lương xác định nữ sinh T. đang có mặt tại thôn Thuận Bình (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) với Khoát.

Ngày 11/4/2020, tổ công tác của Công an huyện Đô Lương lập tức vào tỉnh Đắk Nông để xác minh, làm rõ sự việc. Cơ quan công an sau đó đã đưa Khoát cùng nạn nhân T. về Nghệ An để tiếp tục làm rõ sự việc.

Làm việc với công an, Khoát khai nhận khoảng tháng 11/2019, khi đang làm thuê rạp đám cưới thì có quen  biết với nữ sinh T. Cả 2 sau đó qua lại gặp nhau và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Ngày 19/3/2020, Khoát dụ dỗ nữ sinh T. đi đến thị trấn Diễn Châu chơi và sau đó đã xâm hại tình dục đối với nữ sinh này.

Sáng 20/3, Khoát và nữ sinh T. bắt xe ô tô khách đi vào thành phố Buôn Ma Thuật (tỉnh Đắk Lắc). 2 ngày sau, Khoát đưa nữ sinh T. đi đến huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) để xin việc làm và ở cùng nhau đến ngày 11/4.

Khoát khai nhận, trong thời gian từ ngày 18/3 đến ngày 11/4 đã có quan hệ tình dục với nữ sinh T. nhiều lần.

Ngày 12/4/2020, Công an huyện Đô Lương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoát để điều tra về hành vi xâm hại đối với nữ sinh T.

Cơ quan công an huyện Đô Lương sau đó đã di lý Khoát từ Đắk Nông về Nghệ An để điều tra vụ việc và đưa nạn nhân T. về bàn giao cho gia đình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại